Cảnh sát Biển bắt giữ 250 tấn đường cát không rõ nguồn gốc

.

Ngày 29-5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại Thành phố Vũng Tàu) cho biết đang tiến hành điều tra vụ vận chuyển 200 tấn đường cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Ngày 29-5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại Thành phố Vũng Tàu) cho biết đang tiến hành điều tra vụ vận chuyển 200 tấn đường cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch trinh sát nắm tình hình, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, sau một thời gian theo dõi mật phục, trưa 28-5, tại khu vực biển cách cửa Định An (tỉnh Trà Vinh) 15 hải lý về hướng Đông Bắc, Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện tàu vận tải biển kiểm soát LA 06561 do ông Nguyễn Văn Tám (trú tại Long An) làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu LA 06561 đang vận chuyển khoảng 200 tấn đường cát nhưng không có giấy tờ và qua làm việc, thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển số hàng nói trên về Bến Tre và Tiền Giang để tiêu thụ thị bị lực lượng bắt giữ.

Trước đó, ngày 10-5-2020, tại khu vực biển cách Vũng Tàu khoảng 13 hải lý về phía Tây Nam, Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện và bắt giữa tàu LA 05058 TS do ông Huỳnh Văn Hùng (trú tại Long An) làm thuyền trưởng đang vận chuyển 50 tấn đường cát nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua đấu tranh ban đầu, ông Huỳnh Văn Hùng thuyền trưởng tàu LA 05058 TS thừa nhận số đường trên được ông mua từ tàu nước ngoài ở vùng biển giáp ranh và đang vận chuyển vào nội địa để tiêu thụ.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.