Nỗ lực vây bắt tội phạm chung thân trốn trại

.

ĐNO - Từ đêm ngày 4 đến sáng 5-6, các lực lượng Công an thành phố, Kiểm soát quân sự Quân khu 5, các lực lượng vũ trang phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) tiến hành vây ráp trên đèo Hải Vân để truy bắt đối tượng Triệu Quân Sự (SN 1991, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã trốn khỏi Trại giam quân sự T10 (Quảng Ngãi) vào chiều 3-6. Cho đến 8 giờ sáng nay (5-6), lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tội phạm nguy hiểm này.

Lực lượng chức năng dùng chó nghiệp vụ để truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự. Ảnh HV
Lực lượng chức năng dùng chó nghiệp vụ để truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự. Ảnh H.S

Lực lượng chức năng suốt đêm đã phong tỏa các ngã đường trên đèo Hải Vân, lập từng tổ 5 người, đồng thời dùng chó nghiệp vụ để tuần tra tại khu vực khe mương, đường dẫn xuống biển để truy lùng đối tượng. 

Trước đó vào đầu giờ chiều 4-6, sau khi nhận thông tin đối tượng Triệu Quân Sự sẽ đi qua đèo Hải Vân, tổ làm nhiệm vụ của Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông) phối hợp với lực lượng Kiểm soát quân sự Quân khu 5 tiến hành chốt chặn bắt giữ.

Phát hiện lực lượng, đối tượng điều khiển xe máy mang BKS 76X6-2978 chạy lên đèo Hải Vân. Khi đến Km 912+200, đối tượng bỏ xe, chạy bộ vào rừng.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 3-6, Triệu Quân Sự đã bỏ trốn khi đang thụ án chung thân về các tội "Giết người," "Cướp tài sản," "Đào ngũ" và "Trốn khỏi nơi giam giữ" tại Trại giam quân sự T10. Trên đường bỏ trốn, Triệu Quân Sự đã cướp xe máy, điện thoại của người dân để tẩu thoát.

HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.