Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Chuyên án mang bí số ĐN320

.

Sau hơn 3 tháng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã phá thành công chuyên án ma túy mang bí số ĐN320, bắt đối tượng Nguyễn Xuân Độ (39 tuổi, trú tổ 22 phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), thu giữ 70 gam ma túy “đá”.

Đối tượng Nguyễn Xuân Độ (bên trái) bị bắt giữ tại một khách sạn thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.	Ảnh: H.Q
Đối tượng Nguyễn Xuân Độ (bên trái) bị bắt giữ tại một khách sạn thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: H.Q

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Độ, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP thành phố thu thêm 2 gói ma túy “đá” và một số tang vật liên quan. Theo Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng PCMT&TP, BĐBP thành phố, Nguyễn Xuân Độ là mắt xích cuối cùng trong đường dây ma túy thuộc chuyên án ĐN320 mà lực lượng biên phòng xác lập, đấu tranh suốt nhiều tháng qua.

Theo Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố, thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm trên các địa bàn biên phòng có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã chỉ đạo lực lượng PCMT&TP tập trung nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với chuyên án ĐN320 vừa xác lập. Đến nay, lực lượng PCMT&TP BĐBP thành phố đã phá 5 vụ, bắt giữ 7 nghi phạm trong đường dây, thu giữ 169 viên thuốc lắc, gần 136 gam ma túy “đá”.

Trong đường dây này nổi lên “kiều nữ vũ trường” Trần Thị Vũ Tâm, là đàn em đắc lực của Nguyễn Xuân Độ. Để phá đường dây mua bán ma túy này, Đại tá Võ Tín cho biết, sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, vào lúc 19 giờ 45, ngày 19-3-2020, tại tổ 59, phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), lực lượng PCMT&TP BĐBP thành phố bắt quả tang Trần Thị Vũ Tâm, sinh năm 1991 đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Mai Thị Thùy Linh (sinh năm 1993, cùng trú tại phường An Hải Bắc). Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy “đá”. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tâm, lực lượng PCMT&TP thu giữ 7 gói ma túy “đá” và 38 triệu đồng. Qua giám định, lực lượng chức năng xác định 8 gói ma túy có khối lượng 28,682 gam.

Sau đó, vào lúc 7 giờ 20 ngày 3-4, tại địa điểm K461 đường Âu Cơ (thuộc tổ 67 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), lực lượng PCMT&TP BĐBP thành phố tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 2000, trú tại xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) vào ở trọ nhà người quen tại K11/06 đường Lưu Quang Thuận (thuộc tổ 45, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 156 viên ma túy tổng hợp (MTTH) dạng hồng phiến. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Phương tại kho hàng siêu thị Hi Mart, đường Trần Bạch Đằng, phường Mỹ An, lực lượng chức năng thu giữ thêm 7 viên MTTH dạng hồng phiến.

Kết quả giám định xác định 163 viên ma túy có khối lượng 16,677gam. Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 1-4, tại trước số nhà 44, đường Thanh Sơn thuộc tổ 18, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, lực lượng PCMT&TP BĐBP thành phố bắt quả tang Hoàng Anh Khoa (SN 1992, trú tại đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải châu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 1 gói MTTH dạng đá. Khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 11 gói MTTH dạng đá có khối lượng 35,33 gam và 1 cân điện tử dùng để mua bán ma túy.

Như vậy, sau hơn 3 tháng xác lập chuyên án, lực lượng PCMT&TP BĐBP thành phố đã phá được đường dây mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy do đối tượng Nguyễn Xuân Độ cầm đầu.

Hoàng Quỳnh

;
;
.
.
.
.
.