Nhà cấp 4 không có người ở bốc cháy

.

ĐNO - Khi thấy khói lửa bùng phát từ căn nhà cấp 4 bị khóa cửa, người dân sống chung quanh khu vực đã huy động lực lượng phá khóa cứu hỏa, nhưng do đám cháy bùng phát dữ dội khiến nhiều đồ đạc bị hư hỏng.

sau gần nửa giờ đồng hồ, lực lượng PCCC Công an quận Liên Chiểu đã khống chế được đám cháy tại căn nhà cấp 4
Sau gần nửa giờ đồng hồ, lực lượng PCCC Công an quận Liên Chiểu đã khống chế được đám cháy tại căn nhà cấp 4. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ ngày 8-8, khi thấy ngọn lửa bùng phát từ phía căn nhà cấp 4 tại địa chỉ K144/86 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, nhiều người dân sống trong khu vực đã nhanh chóng phá khóa, hô hoán, dùng xô, chậu múc nước để dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do đám cháy lớn, lan nhanh, khói đen bốc lên mù mịt nên việc dập lửa rất khó khăn. 

Khi phát hiện đám cháy, người dân đã huy động xô, chậu, múc nước tham gia dập lửa. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Khi phát hiện đám cháy, người dân đã huy động xô, chậu, múc nước tham gia dập lửa. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Nhận được tin báo, lực lượng chính quyền địa phương phường Hòa Khánh Bắc cùng lực lượng PCCC Công an quận Liên Chiểu nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa; đồng thời, yêu cầu bà con nhân dân không tập trung đông người để bảo đảm việc phòng, chống Covid-19.

Đồng thời, yêu cầu bà con nhân dân không tập trung đông người để đảm bảo cho công tác phòng, chống  Covid-19
Lực lượng chức năng yêu cầu bà con nhân dân không tập trung đông người để bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19

Theo người dân, khoảng 15 ngày nay, căn nhà này không có người ở và luôn khóa cửa. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. 

TRỌNG HÙNG

 

 

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích