Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm phòng, chống Covid-19

.

Chiều 5-8, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) cho biết, lực lượng chức năng của phường đang củng cố hồ sơ để trình UBND quận Sơn Trà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 thanh niên có hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống Covid-19.

Cụ thể, khuya 31-7, lực lượng Công an phường Nại Hiên Đông phát hiện nhóm 7 thanh niên tụ tập ăn nhậu tại một căn nhà tạm trên tuyến đường Ngô Thì Hương. Trước hành vi vi phạm của nhóm thanh niên nói trên, Công an phường Nại Hiên Đông đã đề xuất xử phạt mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, UBND phường Nại Hiên Đông chỉ được phép xử phạt khung tối đa 5 triệu đồng/trường hợp. Vì thế, UBND phường Nại Hiên Đông đề xuất, chuyển hồ sơ cho UBND quận Sơn Trà xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 4-8, Công an quận Thanh Khê ra quyết định xử phạt 5 thanh niên có hành vi tụ tập ăn nhậu tại một ngôi nhà nằm ở địa bàn phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) vào tối 31-7, thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19. Theo đó, mỗi trường hợp bị xử phạt hành số tiền 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, có hai thanh niên trong nhóm 5 người này bị xử phạt vì hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, mỗi người 2,5 triệu đồng.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.