Phạt hàng trăm triệu đồng các trường hợp vi phạm quy định cách ly xã hội

.

UBND quận Sơn Trà cho biết, trong ngày 10-8, các địa phương trên địa bàn quận đã tiến hành xử phạt 3 trường hợp để xe dưới lòng đường; xử phạt 4 trường hợp đánh bạc, 2 trường hợp tàng trữ, sử dụng ma túy.

Tính từ khi áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về cách ly xã hội từ ngày 28-7 đến nay, toàn quận xử phạt 15 vụ việc vi phạm về không mang khẩu trang khi ra nơi công cộng, tụ tập đông người; 57 vụ vi phạm an toàn giao thông, an ninh trật tự; 1 trường hợp người nước ngoài cư trú trái phép; 2 trường hợp vi phạm về kinh doanh. Tổng cộng số tiền đã xử phạt là 42,8 triệu đồng.

Tại địa bàn quận Hải Châu, trong ngày 9-8, địa phương xử phạt 1 cơ sở vi phạm trật tự vỉa hè khu vực chợ Cồn, phường Hải Châu 2. Lũy kế xử lý vi phạm hành chính đến ngày 9-8 có 24 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 70 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu do không đeo khẩu trang nơi công cộng; không thực hiện cam kết tạm ngừng kinh doanh; tập trung đông người trái quy định.

Quận Liên Chiểu cũng đã xử phạt 33 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng với số tiền 6,6 triệu đồng; 3 trường hợp mở Internet trong thời gian giãn cách xã hội, số tiền phạt 20 triệu đồng. UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, ngày 9-8, địa phương đã tiến hành xử lý vi phạm bằng hình thức thu giữ 3 máy bắn bê-tông, 1 bình ga, 1 bình oxy dùng để cắt sắt, một máy bơm nước tại công trình số nhà 39-41 Đỗ Bá, phường Mỹ An.

Tính đến ngày 9-8, UBND quận đã ban hành xử phạt hành chính 4 trường hợp uống bia rượu tại phường Mỹ An, số tiền phạt 30 triệu đồng; xử phạt hành chính các trường hợp tụ tập đông người; có biểu hiện dương tính với ma túy với số tiền gần 40 triệu đồng...

T. HUY
 

;
;
.
.
.
.
.