Xử lý người bán hàng rong vi phạm quy định giãn cách xã hội

.

Trong thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều trường hợp bán hàng rong, bán trái cây dạo trên đường, khu vực ngoài cổng chợ...

Xe bán trái cây dạo ngoài khu vực chợ Chiều, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà chụp chiều 13-8.  Ảnh: HUỲNH LÊ
Xe bán trái cây dạo ngoài khu vực chợ Chiều, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà chụp chiều 13-8. Ảnh: HUỲNH LÊ

Cuối giờ chiều 13-8, tại khu vực vỉa hè phía trước chợ Chiều (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), phóng viên ghi nhận có một xe tải bán trái cây dạo ngoài khu vực chợ, cách rào chắn kiểm soát của cơ quan chức năng chừng 10-15 mét. Trong vòng 10 phút, có 5 người khách ghé vào mua hàng. Mọi người đứng sát nhau để chọn trái cây, không bảo đảm khoảng cách 2 mét trong phòng, chống Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Anh sống gần cổng chợ cho biết, xe bán trái cây này thường xuyên xuất hiện trước cổng chợ Chiều từ nhiều tháng nay. Trong thời điểm toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, xe bán trái cây này vẫn hoạt động, người dân ghé mua khá đông vì tiện khi không phải bước vào khu vực chợ.

Ông Nguyễn Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang khẳng định, trường hợp bán hàng trên vỉa hè, ngoài khu vực chợ nêu trên vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg; đồng thời cho biết sẽ cử lực lượng kiểm tra, xử lý, tuyệt đối không cho loại hình bán buôn này hoạt động trong thời điểm phòng, chống dịch. Cũng theo ông Công, từ cuối tháng 7 đến nay, UBND phường Thọ Quang đã ra quyết định xử phạt hành chính hàng chục trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội, chủ yếu bán hàng rong, bán mang đi, với số tiền phạt khoảng 14 triệu đồng. “Hằng ngày, chúng tôi đều cử lực lượng tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg qua hệ thống loa phát thanh. Do đó, các trường hợp cố tình vi phạm giãn cách xã hội sẽ bị xử lý theo quy định”, ông Công khẳng định.

Theo quan sát của chúng tôi, trên các tuyến phố trung tâm, vẫn còn trường hợp người dân chở bánh mì, bánh bao, bánh chưng đi bán dạo. Anh B.N.P sống tại đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ) kể, sáng 14-8, trước nhà anh có người chở bánh bao đi bán dạo. Ngoài ra, các ngày khác vẫn có người chở bánh mì, bánh chưng đi bán. “Trong khi cả thành phố nỗ lực chống dịch thì mong những người bán hàng rong dừng bán, quá nguy hiểm do tiếp xúc với nhiều người, trong khi biện pháp phòng dịch chỉ có chiếc khẩu trang mỏng dính”, anh P. nói.

Tại phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), nơi có 5 bệnh nhân Covid-19 (tính đến ngày 14-8), người dân vẫn còn tư tưởng chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh như bán hàng rong, không mang khẩu trang khi chơi cầu lông, tập thể dục, trẻ em thường xuyên chơi bóng đá... Dọc vỉa hè xung quanh chợ Hòa An, một số hộ buôn bán nhỏ vẫn bày biện trái cây, rau củ buôn bán. Từ ngày 12-8, khi Đà Nẵng siết chặt hoạt động mua bán tại chợ, các xe trái cây, sạp rau củ bán ngoài khu vực chợ được địa phương yêu cầu dừng hoạt động. Được biết, từ cuối tháng 7 đến nay, phường Hòa An đã xử lý hơn 50 trường hợp buôn bán hàng rong, bán dạo trong tổng số khoảng 130 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg…

Hiện các địa phương tích cực triển khai công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt nhóm đối tượng bán hàng rong, bán dạo. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) cho biết, trong giai đoạn cao điểm triển khai đồng loạt các biện pháp phòng, chống Covid-19, các trường hợp bán hàng rong, bán dạo trên các tuyến đường đều bị cấm. Bà Phạm Thị Thanh Thủy khẳng định: “Hiện nay, các trường hợp bán hàng trái cây, rau củ ngoài khu vực chợ đầu mối Hòa Cường đều phải tạm dừng kinh doanh. Các trường hợp không chấp hành tạm dừng kinh doanh dịch vụ nơi công cộng đều bị xử phạt theo quy định, tịch thu phương tiện buôn bán”.

 HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích