Nhiều người vẫn tụ tập ăn uống, bán hàng rong trên vỉa hè

.

ĐNO - Chiều 10-4, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố cho biết, việc người dân tụ tập để ăn uống và bán thực phẩm trên vỉa hè tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, không bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19 và khuyến nghị các phường tăng cường kiểm tra, xử lý.

Nhiều người vẫn không đeo khẩu trang, tụ tập ăn uống trên vỉa hè trong thời gian cao điểm tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 (ảnh chụp lúc 8 giờ sáng 10-4 tại góc đường Trần Phú - Trần Quốc Toản). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều người vẫn không đeo khẩu trang, tụ tập ăn uống trên vỉa hè trong thời gian cao điểm tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 (Ảnh chụp lúc 8 giờ sáng 10-4 tại góc đường Trần Phú - Trần Quốc Toản). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, lực lượng chức năng của các phường đã tăng cường kiểm tra và xử lý những trường hợp tụ tập đông người, không tạm dừng kinh doanh dịch vụ… để bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, trên nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng người dân đặt bàn ghế, vật dụng trên vỉa hè trước nhà, quán ăn, địa điểm công cộng để tụ tập ăn uống, bán hàng rong… Trong số đó, có nhiều người không đeo khẩu trang.

Một số cơ sở kinh doanh ăn uống vẫn
Một số cơ sở kinh doanh ăn uống vẫn "lén" mở cửa phục vụ khách tại chỗ (Ảnh chụp lúc 9 giờ sáng 10-4 tại đường Lê Sát, quận Hải Châu). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) cho hay, phường đã dự liệu trước việc phát sinh bán hàng rong sau khi tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát nên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường khi thấy các trường hợp bán hàng rong là nhắc nhở và yêu cầu dừng hoạt động, kể cả những trường hợp bán xôi dạo.

Địa phương này cũng buộc 1 người bán diều ở một khu đất rộng tạm dừng hoạt động để tránh trường hợp tụ tập đông người thả diều; cảnh cáo hơn 20 trường hợp bán hàng rong.

Phường đã giải tán nhiều nhóm ăn nhậu đông người trên các tuyến vỉa hè và xử phạt 6 trường hợp để bàn ghế, vật dụng trên vỉa hè với tổng số tiền 1,5 triệu đồng; xử phạt 34 trường hợp để xe máy ven các tuyến đường để tụ tập đông người; 42 người không đeo khẩu trang với tổng số tiền 8,4 triệu đồng; 7 vụ đánh bạc với tổng số tiền 36 triệu đồng…

Vẫn còn một số hộ kinh doanh bán thực phẩm trên vỉa hè và lòng đường, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh (ảnh chụp lúc 9 giờ 30 sáng 10-4 tại đường Lưu Hữu Phước, quận Sơn Trà). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Vẫn còn một số hộ kinh doanh bán thực phẩm trên vỉa hè và lòng đường, không bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh (Ảnh chụp lúc 9 giờ 30 sáng 10-4 tại đường Lưu Hữu Phước, quận Sơn Trà). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) cho biết, trong những ngày qua, phường đã xử phạt 14 trường hợp để bàn, ghế, vật dụng trên vỉa hè trước nhà, quán ăn, địa điểm công cộng để tụ tập ăn uống, bán hàng rong với số tiền 150.000 đồng/trường hợp.

Qua đó, xử phạt 3 trường hợp để xe máy không đúng nơi quy định để tụ tập đông người với số tiền 250.000 đồng/trường hợp; xử phạt 34 người không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 200.000 đồng/người.

Một hộ bán thịt, xương bò trên vỉa hè đường Lê Sát (quận Hải Châu). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một hộ bán thịt, xương bò trên vỉa hè xung quanh chợ đầu mối Hòa Cường (Ảnh chụp lúc 9 giờ sáng 10-4). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) cho hay: “Không chỉ trong thời gian cao điểm tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ mà hiện nay những hộ bán hàng rong, bán hàng hóa trên các tuyến vỉa hè xung quanh chợ đầu mối Hòa Cường cũng là không đúng quy định. Các lực lượng chức năng của phường đang tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý tình trạng này".

Địa phương này đang phối hợp với các đơn vị chức năng thành lập 3 tổ kiểm soát, phòng chống Covid-19 tại chợ này. Cạnh đó, phường đã đề xuất UBND quận Hải Châu xử phạt 2 cá nhân, 1 tổ chức vì không chấp hành tạm dừng kinh doanh dịch vụ nơi công cộng với tổng số tiền 30 triệu đồng; xử phạt 13 trường hợp không đeo khẩu trang, 10 trường hợp để xe máy dưới lòng đường để tụ tập đông người nên tình hình vi phạm của các hộ kinh doanh đã giảm rất nhiều.

“Việc người dân ăn uống trên vỉa hè và mua thực phẩm ở các hộ bán trên vỉa hè tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm vì điều kiện bảo quản hàng hoá không bảo đảm về mặt nhiệt độ, độ ẩm, bụi… Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nên mua hàng hóa, thực phẩm tại các cửa hàng có địa điểm kinh doanh cố định để có đủ điều kiện an toàn thực phẩm”, ông Nguyễn Tấn Hải khuyến cáo.

Ông Nguyễn Tấn Hải cũng cho rằng, hành vi tụ tập ăn uống và bán hàng rong trên các tuyến vỉa hè thuộc trách nhiệm kiểm tra, xử lý của chính quyền các địa phương. Do đó, các phường cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý tình trạng trên để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng, chống Covid-19.

Các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng tụ tập ăn uống và bán hàng rong trên vỉa hè.  Trong ảnh: Lực lượng chức năng phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng tụ tập ăn uống và bán hàng rong trên vỉa hè. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.