Tăng cường đấu tranh chống gian lận thương mại, kiểm soát thị trường

.

Ngày 31-3, Ban chỉ đạo 389 quốc gia có buổi làm việc với Ban chỉ đạo 389 thành phố về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Theo báo cáo, tình hình thị trường hàng hóa thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021 tương đối ổn định, tuy nhiên hoạt động buôn lậu qua địa bàn cảng Đà Nẵng vẫn phức tạp. Cụ thể là vụ việc vào tháng 11-2020, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố bắt giữ 2 container hàng lậu với trị giá hàng hóa gần 15 tỷ đồng. Số hàng trên do Công ty TNHH Thiên Phú Thành (quận Hải Châu) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sunset (quận Cẩm Lệ) thực hiện hành vi buôn lậu. Ngoài ra, vẫn còn tồn tại một số phương thức buôn lậu như: vận chuyển hàng cấm, hàng không có hóa đơn chứng từ thông qua xe khách, xe đông lạnh, chuyển phát nhanh, bưu điện…

Trước thực trạng trên, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 thành phố tiếp tục tham mưu về các giải pháp trong việc đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử đang là một hình thức mua sắm được ưa chuộng hiện nay nhưng chưa có biện pháp kiểm tra và xử lý hàng hóa trên các gian hàng điện tử hiệu quả; các lực lượng của Ban chỉ đạo 389 thành phố tiếp tục phối hợp với nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại..., qua đó bảo đảm kiểm soát chất lượng hàng hóa, ổn định thị trường.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.