Phát hiện hàng tấn quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ

.

ĐNO - Chiều 22-11, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết đang tiếp tục thống kê, đối chiếu số hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ để xác định mức độ vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, 9 giờ cùng ngày, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện tại đường An Thượng 3 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) có chiếc ô-tô tải chở đầy hàng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra; qua đó phát hiện khoảng 1 tấn quần áo các kiểu dáng mang nhãn mác xuất xứ nước ngoài. 

Ngay sau đó, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp Công an phường Mỹ An kiểm tra hành chính căn nhà gần đó, phát hiện thêm nhiều bao hàng hoá cùng chủng loại quần áo. Ước tính tổng số lượng hàng hoá này lên đến khoảng gần 2 tấn.

Theo cơ quan công an, chủ lô hàng quần áo trên không xuất trình được giấy ủy quyền hợp pháp cũng như giấy tờ liên quan nguồn gốc, xuất xứ.

L.H

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích