Thưởng nóng cho lực lượng công an về thành tích triệt phá thành công chuyên án mang bí số 303M

.

ĐNO - Sáng 7-6, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Trương Thanh Dũng đến thăm, động viên và trao thưởng 10 triệu đồng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (CSMT) Công an quận Hải Châu về thành tích triệt phá thành công chuyên án mang bí số 303M, bắt 2 đối tượng liên quan và thu giữ hơn 1.000 viên ma túy thuốc lắc.

Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Trương Thanh Dũng (thứ 2, từ trái sang) khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an quận Hải Châu. Ảnh: NGỌC QUỐC
Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Trương Thanh Dũng (thứ 2, từ trái sang) khen thưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy Công an quận Hải Châu. Ảnh: NGỌC QUỐC

Như thông tin đã đưa, tối 4-6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSMT Công an quận Hải Châu xác lập chuyên án mang bí số 303M, tiến hành đấu tranh, bóc gỡ và triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy lợi dụng “shipper công nghệ” trên địa bàn.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Trung Dũng (SN 1990) và Trương Thị Kim Hằng (SN 1993, cùng trú thành phố Đà Nẵng) sử dụng thủ đoạn giấu ma tuý, thuốc lắc trong các gói mì tôm, snack để qua mắt lực lượng chức năng.

Công an thu giữ tổng cộng hơn 1.000 viên thuốc lắc, 3 gói ketamine, 50 gói ma túy nước vui (nước dâu) trong chuyên án.

Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Trương Thanh Dũng ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của Đội CSMT Công an quận và đề nghị lực lượng Công an quận tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh mạnh với các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.