Mâu thuẫn trong lúc nhậu, em vợ đâm anh rể trọng thương

.

ĐNO - Ngày 23-7, Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Tăng Vũ (SN 1994, trú tổ 24, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) về tội “Giết người”.

Bị cáo Tăng Vũ tại phiên xử lưu động ngày 23-7. Ảnh: NGỌC QUỐC
Bị cáo Tăng Vũ tại phiên xử lưu động ngày 23-7. Ảnh: NGỌC QUỐC

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 ngày 30-12-2021, Tăng Vũ đến phòng trọ của chị gái T.T.T (SN 1985, địa chỉ K65/1 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ) và uống rượu với anh rể Đào Quang Tuynh (SN 1972).

Khoảng 12 giờ cùng ngày, Vũ thấy cháu gái của mình la mắng em và có lời nói không hay với Vũ nên Vũ đã đánh cháu mình. Anh Tuynh thấy vậy dùng tay xô Vũ nên giữa hai người xảy ra cãi nhau. Sau đó, anh Tuynh đi ra trước phòng trọ la lối và nói lớn sự việc cho mọi người nghe.

Vũ bực tức chạy vào bếp lấy một con dao dùng để cắt trái cây đâm hai nhát vào người anh Tuynh. Một nhát trúng vào mạn sườn ngực trái, nhát còn lại găm vào vai trái anh Tuynh.

Thấy mọi người hô hoán và đưa anh Tuynh đi cấp cứu, Vũ bỏ chạy và sau đó đến Công an phường Phước Mỹ đầu thú.

Kết luận giám định pháp y thể hiện anh Tuynh vị Vũ đâm thấu ngực trái, gãy bán phần xương sườn 5; đứt động mạch gian sườn, xuyên thấu vào nhu mô thủy dưới phổi trái đến gần sát cuống phổi… Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 28%.

Tại tòa Vũ khai, thời điểm xảy ra vụ việc đáng tiếc, bản thân Vũ và anh rể đã uống hết một lít rượu. Trong quá trình nhậu, con gái lớn của chị la mắng hai em. Khi Vũ nhắc nhở, cháu gái tỏ ra khó chịu, có những lời nói xúc phạm nên Vũ đã la và có đánh nhẹ cháu.

Anh Tuynh là người bị điếc bẩm sinh, không nghe rõ chuyện xảy ra giữa hai cậu cháu. Anh Tuynh chỉ nhìn thấy Vũ đánh con mình nên hai bên cãi nhau. Bực bội vì anh rể không hiểu đầu đuôi sự việc, lại chửi mắng và xô Vũ xuống đất nên Vũ mới có hành vi dùng dao đâm anh Tuynh.

Theo bị cáo, vì tức giận và sẵn có hơi men nên không làm chủ được bản thân chứ không có chủ đích giết anh Tuynh. Với hành vi này, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên Tăng Vũ mức án 8 năm tù về tội “Giết người”.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.