Lãnh án 21 năm tù vì lái ô-tô tông nhiều lần vợ cũ và người đàn ông đi cùng

.

ĐNO - Ngày 21-11, Tòa án nhân dân thành phố xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Văn Quý Đạt (SN 1987, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) 20 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bị cáo Văn Quý Đạt tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: LÊ HÙNG
Bị cáo Văn Quý Đạt tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 ngày 18-7, Đạt điều khiển ô-tô lưu thông trên đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) thì phát hiện chị N.V.N.H (SN 1992, trú quận Thanh Khê, vợ cũ của Đạt) được anh V.T.H (SN 1988, trú quận Hải Châu) chở trên xe máy đi phía trước.

Do ghen tuông, Đạt tăng ga, điều khiển ô-tô tông thẳng vào đuôi xe máy, khiến anh H. và chị H. ngã xuống đường. Sau đó, Đạt lái ô-tô cán qua xe máy và người anh H., chị H. Tiếp đến, Đạt điều khiển xe lùi thẳng về phía chị H. và anh H., nhưng chị H. né được và chạy đến ôm anh H. Thấy chị H. ôm anh H., Đạt bực tức, tăng ga tông thẳng vào hai người rồi bỏ trốn.

Đến đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Nam Dương, quận Hải Châu), Đạt bỏ ô-tô và đặt xe grab về khu vực ngã ba Huế thuê phòng trọ ngủ. Đến sáng 19-7, Đạt đến Công an quận Hải Châu đầu thú.

Sau những cú tông của Đạt, anh H. bị đa chấn thương với tỷ lệ thương tích là 69%; chị H. bị tổn thương phần mềm, thương tích với tỷ lệ là 14% và chiếc xe máy bị hư hỏng với giá trị thiệt hại hơn 2 triệu đồng.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.