Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng đánh nữ nhân viên gác chắn tàu

.

ĐNO - Tối 21-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 thanh niên đánh 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt tại đường Hà Huy Tập tối 19-2 về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Từ trái qua: Dương Quang Tuấn, Lương Huỳnh Minh Trí, Huỳnh Quang Huy. Ảnh: N.Q
Từ bên trái qua: Dương Quang Tuấn, Lương Huỳnh Minh Trí, Huỳnh Quang Huy. Ảnh: N.Q

Trước đó, chiều 21-2, ngay sau khi Viện kiểm soát nhân dân quận Thanh Khê phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dương Quang Tuấn (SN 1986, trú phường Chính Gián), Huỳnh Quang Huy (SN 2001, trú phường Chính Gián) và Lương Huỳnh Minh Trí (SN 1991, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Như Báo Đà Nẵng đã đưa tin, lúc 20 giờ 30 ngày 19-2, một nhóm thanh niên gồm 3 người đi trên 2 xe máy di chuyển đến khu vực gác chắn tàu tại km 789+524 (đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê). Lúc này, có chị Đặng Thị Minh Nguyệt (SN 1996) và chị Võ Thị Thùy Trinh (SN 1984) là nhân viên đường sắt đang làm nhiệm vụ đóng chắn tàu. Nhóm thanh niên trên yêu cầu mở gác chắn để đi qua nhưng  không đồng ý.

Sau khi tàu qua, nhóm 3 thanh niên dùng tay đánh chị Trinh. Chị Nguyệt vào can ngăn thì nhóm này tiếp tục đánh 2 vợ chồng chị Nguyệt. Sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an phường Chính Gián nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc và tạm giữ hành chính các đối tượng đánh người. Các đối tượng gồm: Dương Quang Tuấn; Lương Huỳnh Minh Trí; Huỳnh Quang Huy.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.