Di lý đối tượng chuyên trộm cắp tài sản về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra

.

ĐNO - Tối 15-3, Công an quận Hải Châu cho biết, đã di lý đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1991, quê phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) từ thành phố Hà Nội về Đà Nẵng để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu (bên trái). Ảnh: L.H
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu (bên trái). Ảnh: L.H

Theo Công an quận Hải Châu, trong quá trình điều tra, truy xét, thu thập tài liệu có liên quan đến hàng loạt vụ mất trộm tài sản trên địa bàn, đơn vị xác định Nguyễn Ngọc Hiếu có nhiều nghi vấn; tuy nhiên, do đối tượng liên tục thay đổi địa bàn nên gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt.

Đến ngày 14-3, khi có thông tin Hiếu đang lẩn trốn tại Thành phố Hà Nội, Công an quận Hải Châu cử tổ công tác do Đội Cảnh sát hình sự chủ công phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Hiếu khi đang lẩn trốn tại đây.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Hiếu khai nhận đã thực hiện 29 vụ trộm đột nhập các loại (trong đó có 12 vụ trộm tại thành phố Đà Nẵng, 17 vụ trộm tại Thành phố Hà Nội).

Cùng với việc bắt giữ đối tượng, cơ quan công an còn thu giữ tang vật gồm: 1 macbook và 20 triệu đồng. Được biết, Hiếu là đối tượng đã có 2 tiền án cùng về tội danh trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hiếu để phục vụ điều tra mở rộng vụ án.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.