Tạm giữ hình sự các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

.

Ngày 4-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố cho biết, đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, 23 giờ 30 ngày 30-5, tại đường Phước Lý 8 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Liên Chiểu kiểm tra ô-tô mang BKS 43A-45…, phát hiện Nguyễn Đoàn Thanh Vinh (SN 2001) và N.Q.V (SN 1992, đều trú phường Hòa Minh) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khám xét trên người Vinh, lực lượng công an phát hiện 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi ketamine). Tiến hành khám xét nơi ở của Vinh, cơ quan công an phát hiện thêm 43 viên thuốc lắc, 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi ketamine). Đấu tranh bước đầu, Vinh khai nhận số ma túy trên, đối tượng mua về bán lại cho con nghiện kiếm lời.

Đến tối 31-5, tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt - Ngô Quyền (quận Sơn Trà), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Thiện (SN 2000, quê tỉnh Kon Tum) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 viên thuốc lắc và 1 gói ketamin. Thiện thừa nhận đây là ma túy tổng hợp đang đem đến điểm hẹn giao cho khách. Trước đó, tại khu vực đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng bắt quả tang Nguyễn Quang Thắng (SN 1999, trú quận Thanh Khê) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5 viên thuốc lắc và 2 gói ketamin. Tiến hành thử test, Thắng dương tính với chất ma túy.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.