Cam go cuộc chiến chặn ma túy xâm nhập giới trẻ

.

Tội phạm ma túy luôn tìm cách giăng “thiên la địa võng” để rủ rê, lôi kéo người sử dụng, nhất là giới trẻ. Trong khi đó, người dùng như những “con thiêu thân” bất chấp hậu quả, tác hại của ma túy đem đến cho mình, gia đình và xã hội, cứ thế đâm đầu vào ngõ cụt. Ma túy trở thành “vòng kim cô” kiềm tỏa người sử dụng, để rồi kết cục cuối cùng là sự hối tiếc, ân hận trong muộn màng, xót xa... Phát hiện, ngăn chặn ma túy “từ sớm từ xa” là nhiệm vụ được lực lượng chức năng luôn cảnh giác, đề cao.

Để thể hiện “đẳng cấp dân chơi”, không ít thanh, thiếu niên tổ chức tụ tập, mua ma túy về “bay lắc” tập thể. Trong ảnh: Lực lượng công an phát hiện các đối tượng tổ chức và sử dụng ma túy tại một cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Ảnh: L.H
Để thể hiện “đẳng cấp dân chơi”, không ít thanh, thiếu niên tổ chức tụ tập, mua ma túy về “bay lắc” tập thể. TRONG ẢNH: Lực lượng công an phát hiện các đối tượng tổ chức và sử dụng ma túy tại một cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Ảnh: L.H

Bài 1: Đốt đời vì ma túy

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục đưa ra những cảnh báo về các loại ma túy nói chung, ma túy mới nói riêng xuất hiện trên thị trường có khả năng gây nghiện và ảo giác mạnh, đầu độc người dùng. Song, nhận thức của một bộ phận không nhỏ, nhất là giới trẻ về hậu quả, tác hại của việc sử dụng chất gây nghiện còn mơ hồ nên tham gia mua bán hoặc tiếp tay cho việc mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, gây nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa

Tại Đà Nẵng, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong số các chất ma túy truyền thống như: heroin, ma túy tổng hợp dạng tinh thể (methamphetamin), dạng bột (ketamine), dạng viên nén (MDMA), cần sa..., thì ghi nhận một số loại ma túy mới được ngụy trang trong các gói cà phê, trà thảo mộc, bánh kẹo, nước trái cây; thậm chí là thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng tăng cường sinh lý nam giới... Trong “ma trận” bủa vây của ma túy, có không ít người, đặc biệt là giới trẻ, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nổi lên nguyên nhân muốn thể hiện đẳng cấp nên tự mình “chui đầu vào rọ”.

Điển hình cho những “con thiêu thân” lao đầu vào ma túy có thể kể đến nhóm 2 nam, 3 nữ bị Công an quận Sơn Trà phát hiện, bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy vào đầu tháng 4-2023. Thời điểm trên, qua kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Hồ Nghinh, Công an quận Sơn Trà phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng 16-28 tuổi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...

Tương tự, ngày 27-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố) phối hợp Công an quận Thanh Khê phát hiện tại quán karaoke trên địa bàn phường Xuân Hà có 5 đối tượng rất trẻ có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Mới đây nhất, ngày 20-11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Ngũ Hành Sơn) phối hợp Công an phường Mỹ An kiểm tra phòng 101 căn hộ trên đường An Thượng 34 (phường Mỹ An), phát hiện và bắt quả 6 thanh niên nam, nữ đang tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất nhiều loại ma túy… Tối 25-8, kiểm tra phòng 301 một quán karaoke trên đường Phạm Văn Đồng, Công an quận Sơn Trà phát hiện nhiều thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép các loại ma túy khác nhau, như: ketamine, thuốc lắc, “nước vui”...

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố), trong quý 3-2023, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 104 vụ/163 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Đáng chú ý, tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vẫn tiếp tục xảy ra (19/104 vụ), chiếm 18,2%; loại ma túy được sử dụng phổ biến vẫn là ma túy tổng hợp dạng tinh thể (methamphetamine), dạng bột (ketamine) và dạng viên nén (MDMA) chiếm trên 95%. Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy phần lớn ở độ tuổi từ 18 - 30 (chiếm tỷ lệ 81,7%), có đến 43,7% là lao động phổ thông và 56% đối tượng không có nghề nghiệp ổn định.

Cảnh giác các loại ma túy mới

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố), qua các vụ việc, vụ án phát hiện, điều tra cho thấy, tại Đà Nẵng xuất hiện các loại ma túy mới dưới dạng bột pha vào nước giải khát, có mùi thơm kích thích để sử dụng được gọi là “nước nho”, “nước dâu”, “nước xoài”, “đông trùng”,...; chất ma túy ADB-Butinaca được tẩm ướp trong thuốc lá điếu, được hòa thành dung dịch để sử dụng cho thuốc lá điện tử,...

Tháng 2-2023, 6 học sinh tại một trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố bị ngộ độc phải đi cấp cứu, sau khi sử dụng loại ma túy thế hệ mới có tên gọi là ADB-Butinaca, hay còn gọi “nước biển”. Đối tượng sử dụng thủ đoạn hòa tan chất ADB-Butinaca thành dung dịch và phun tẩm vào mẫu cỏ khô cắt nhỏ, sợi thuốc lá điếu, thuốc lào hoặc pha trộn vào dung dịch thuốc lá điện tử. Người sử dụng chất này sẽ bị gây ảo giác mạnh, hoang tưởng, ảnh hưởng đến sức khỏe; không làm chủ bản thân, hành vi của mình. Sự việc trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc ma túy len lỏi vào học đường. Nhiều học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo trở thành nạn nhân hoặc tham gia tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy. Theo các mẫu thu giữ được tại Đà Nẵng và một số địa phương, chất này gây ảo giác tương tự như cần sa. Khi tiến hành giám định bằng các phương pháp thông thường rất khó phát hiện. Mặt khác, theo cơ quan chức năng, do chất này không có trong danh mục các chất ma túy tại Việt Nam theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25-8-2022 của Chính phủ, nên tội phạm lợi dụng để vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép, gây khó khăn cho công tác xử lý, đấu tranh...

Bên cạnh các loại ma túy “thế hệ mới”, trên thị trường cũng xuất hiện nhiều loại ma tuý tổng hợp có mẫu mã, hình thức đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống được giới trẻ ưa chuộng. Đây cũng là thủ đoạn tinh vi của tội phạm nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Thủ đoạn của các đối tượng là nghiền nhỏ thuốc lắc rồi trộn với bột cà phê hoặc pha vào nước ngọt, soda... đóng thành túi, chai để bán, đối tượng sử dụng các sản phẩm này thường là học sinh, sinh viên...

Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an thành phố) cho biết, thời gian gần đây, đơn vị tiếp nhận trưng cầu giám định đối với chất bột trong các gói nilon có nhãn hiệu “White Coffe”, “Coffee House”... xác định trong các gói tượng tự cà phê nói trên có các loại ma túy MDMA, methamphetamine, ketamine và nimetazepam. Đáng chú ý, nimetazepam là loại ma túy tổng hợp lần đầu tiên được phát hiện trên địa bàn thành phố. Thủ đoạn của các đối tượng tội phạm là sử dụng nhiều loại ma túy khác nhau pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống. Quan sát bằng mắt thường các sản phẩm có bao bì, nhãn mác, màu sắc và mùi hương như các loại cà phê tiện lợi thường dùng. Người sử dụng chỉ việc pha chất bột này với nước và sử dụng như các loại nước giải khát, cà phê. Khi sử dụng loại nước này, các chất ma túy nói trên sẽ tác động tực tiếp lên dây thần kinh trung ương, gây ảo gác mạnh và có thể dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật hoặc rơi vào trạng thái hôn mê, vô thức, có thể tử vong.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng cho biết, mỗi loại ma túy có tác động khác nhau đến tâm, sinh lý của người sử dụng. Việc sử dụng thực phẩm chứa chất ma túy cũng gây hại lên cơ thể người sử dụng tương tự như sử dụng ma túy trực tiếp. Nguy hiểm hơn là sẽ gây ra tình trạng “nghiện” ở người sử dụng, tức là lệ thuộc hoàn toàn vào chất ma túy, sử dụng một thời gian sẽ dẫn đến tình trạng “rối loạn thần kinh”, thậm chí có thể gây nguy cơ tử vong nếu sử dụng quá mức độ chịu đựng của cơ thể.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.