Nữ sinh hoang mang vì bị ghép hình "nóng" trên mạng

.

Nữ sinh học lớp 6 ở Đà Nẵng bị đối tượng sử dụng tài khoản trên mạng xã hội gửi khoảng 20 tấm ảnh cắt ghép mặt với thân hình 18+ để khống chế, nếu không nghe lời sẽ tung ảnh “nóng” lên mạng xã hội. Cơ quan chức năng vào cuộc song đối tượng ghép ảnh “nóng” vẫn chưa được làm rõ khiến cô bé và gia đình luôn trong tình trạng lo lắng, khủng hoảng.

Hình ảnh phụ nữ “nude” được đối tượng lấy khuôn mặt của nữ sinh lớp 6 ghép vào để khống chế, dọa tung lên mạng xã hội. Ảnh do gia đình anh C. cung cấp
Hình ảnh phụ nữ “nude” được đối tượng lấy khuôn mặt của nữ sinh lớp 6 ghép vào để khống chế, dọa tung lên mạng xã hội. Ảnh do gia đình anh C. cung cấp

Trong đơn gửi tới Báo Đà Nẵng, anh Nguyễn B.C. (41 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) cho biết đang hoang mang và lo lắng khi con gái anh là Nguyễn N.D. (sinh năm 2012, hiện đang là học sinh lớp 6 một trường liên cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) bị kẻ xấu cắt ghép hình ảnh “nóng” để khống chế.

Theo đơn, anh C. cho biết, khuya 20-3, một tài khoản mạng xã hội có tên N.D. nhắn tin qua messenger cho con gái, trong đó tên facebook, ảnh đại diện của đối tượng đều giống hoàn toàn với facebook của con gái anh. Đối tượng nhắn tin yêu cầu con gái anh C. cung cấp địa chỉ email để gửi cho xem một số hình ảnh. Sau đó đối tượng gửi cho con anh C. khoảng 20 ảnh cắt ghép mặt cháu với thân hình 18+.

“Khi gửi xong, đối tượng yêu cầu con tôi vào đường link đối tượng gửi để tải ứng dụng Telegarm về trao đổi thêm. Nếu không nghe lời sẽ tung toàn bộ ảnh lên mạng xã hội và đặc biệt không được nói với ba mẹ. Lúc đó cháu rất hoang mang và sợ hãi nhưng rất may cháu đã báo sự việc với gia đình. Lúc 22 giờ 45 cùng ngày, đối tượng nhiều lần đe dọa muốn cháu vào nhà tắm quay, chụp lại hình ảnh khỏa thân gửi cho đối tượng nhưng cháu không làm theo”, đơn anh C. trình bày và cho biết, ngày hôm sau gia đình đến Công an quận Cẩm Lệ để trình báo và cung cấp thông tin sự việc.

Theo anh C., trong ngày hôm đó, đối tượng vẫn liên tục nhắn tin đe dọa và yêu cầu con gái làm theo lời chúng nếu không sẽ gửi ảnh cho bạn bè và người thân. “Ngoài việc nhắn tin đe dọa, đối tượng còn gửi những link truyện tranh trụy lạc, yêu cầu cháu phải đọc và kể lại cho chúng. Sau đó chúng yêu cầu gọi video hình ảnh để nói chuyện. Tranh thủ lúc nói chuyện, đối tượng đã quay lại màn hình của cháu để ghép thành 1 đoạn chat sex. Nhận thấy đối tương rất tinh vi công nghệ, gia đình chúng tôi đã báo cáo lực lượng an ninh mạng vào cuộc”, đơn anh C. thông tin.

Vẫn theo anh C., hiện nay phía Công an quận Cẩm Lệ và Phòng an ninh mạng Công an thành phố đang tích cực vào cuộc, khoanh vùng truy tìm đối tượng. “Tuy nhiên, khi chưa truy tìm được đối tượng thì đây vẫn là mối nguy hiểm cho con tôi và có thể có những nạn nhân khác đang bi khống chế giống như vậy. Nếu nạn nhân khác không dám nói với ba mẹ thì hậu quả khôn lường”, anh C. băn khoăn.

Liên quan nội dung này, chiều 2-4, trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, đại diện Ban giám hiệu trường liên cấp nêu trên xác nhận: nhà trường có nắm được nội dung sự việc , vì trước đó gia đình có báo cáo sự việc với nhà trường. “Việc cắt ghép ảnh rồi gắn vào hình ảnh nhạy cảm để khống chế chưa hề có, đây là lần đầu tiên sự việc này xảy ra với học sinh nhà trường. Chúng tôi đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của cháu để kịp thời nắm bắt thông tin và có hướng xử lý.

Theo thông tin ban đầu giáo viên chủ nhiệm báo lại thì hiện nay đối tượng kia đã xóa tất cả tài khoản mạng xã hội và không còn đe dọa em học sinh này nữa”, vị đại diện nhà trường thông tin và cho biết, hằng năm nhà trường vẫn định kỳ có kế hoạch mời Công an quận Cẩm Lệ tới nói chuyện, tuyên truyền cho học sinh nhà trường liên quan tới kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, đại diện Công an quận Cẩm Lệ và lãnh đạo Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Đà Nẵng cùng xác nhận đơn vị đã nắm thông tin vụ việc và đang tiếp tục xác minh và làm rõ.

Sự việc nêu trên gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh, cần luôn có sự quan tâm, đồng hành và sát sao của gia đình để nếu con cái rơi vào tình huống tương tự sẽ kịp thời nắm bắt và có biện pháp giúp đỡ con hiệu quả.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.