.
Mời các bạn đón đọc:

ĐÀ NẴNG CUỐI TUẦN Số 4456

● Phát hành ngày 2-3-2012
+ Thời sự: * Như thuyền ngược nước: Muốn quay lại “ngôi vương” trong năng lực cạnh tranh, giành lại danh thơm của một điểm đến cho các nhà đầu tư, Đà Nẵng cần quyết liệt hơn, bằng  một cơ chế công khai, minh bạch hơn nữa trong các hoạt động công quyền ở mọi cấp * Tuyên truyền nông thôn mới:  Cho đến nay, nội dung tuyên truyền vẫn chỉ ở mức độ chung chung, chưa đi sâu và cụ thể vào từng vấn đề; trong đó có mục tiêu của thành phố, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, nguồn lực huy động…


+ Chuyên đề: Mầm non tư thục: * Cánh cửa hẹp cho trẻ dưới 1 tuổi * Chuyện chưa hề cũ * Không nên đánh đồng về chất lượng  * Khẳng định thương hiệu: Đà Nẵng hiện có 136 trường mầm non thì hơn một nửa là trường mầm non tư thục. Đây là kết quả từ chủ trương của chính quyền các cấp và ngành GD&ĐT về khuyến khích phát triển loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập.


+ Văn hóa: * Tìm hiểu di ngôn của Thái Phiên (Kỳ cuối):  Có cơ hội tra cứu các di cảo của Thái Phiên, có thể khẳng định rằng, nhà yêu nước này đã thể hiện ý chí kiên định là bảo vệ tới mức tối đa những bí mật thiết yếu của phong trào, của tổ chức yêu nước * Chuyện xưa xứ Quảng: “Bà chúa thơ Nôm” của đất Quảng.


+ Văn học-nghệ thuật: * Truyện ngắn Ứng cử viên của Hoàng My * Thơ của Huỳnh Thúy Kiều.
+ Chào bạn trẻ: Những chiêu thức mới của trộm
+ Thể thao: * Cuộc sống mới của Shanteau.
+ Quốc tế:  * Đặt trẻ em làm trung tâm * Afghanistan với lễ hội Shakespeare.
+ Cuộc sống qua hình ảnh:  Vẻ đẹp của đá của nhà báo Hà Quốc Tấn.

;
.
.
.
.
.