Đà Nẵng cuối tuần

THẾ GIỚI QUA ẢNH

Biển, hồ biến mất

08:27, 18/12/2016 (GMT+7)

Biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người đã làm những biển và hồ nước lớn thuộc nhóm lớn nhất thế giới dần biến mất ở Bolivia, Trung Quốc, Tây Phi…

Hồ nước mặn Poopó ở Altiplano (Bolivia) gần như khô cạn chỉ sau hơn 2 năm. Bức ảnh bên trái chụp vào ngày 13-4-2013 cho thấy hồ đầy nước. Bức ảnh bên phải chụp ngày 12-1-2016 cho thấy chiếc thuyền úp ngược trên đáy hồ rộng hơn 1.000m2 này.
Hồ nước mặn Poopó ở Altiplano (Bolivia) gần như khô cạn chỉ sau hơn 2 năm. Bức ảnh bên trái chụp vào ngày 13-4-2013 cho thấy hồ đầy nước. Bức ảnh bên phải chụp ngày 12-1-2016 cho thấy chiếc thuyền úp ngược trên đáy hồ rộng hơn 1.000m2 này.
Biển kín (hay còn gọi là hồ vì không thông ra các biển hay đại dương khác) Aral ở Kazakhstan và  Uzbekistan trở thành... sa mạc. Biển Aral (bắt đầu bị thu hẹp bề mặt vì thủy điện từ những năm 1960. Tới năm 2007 thì lượng nước chỉ còn lại 10% so với lúc ban đầu. Thậm chí, lưu vực ở phía đông bây giờ được coi như là sa mạc Aral.
Biển kín (hay còn gọi là hồ vì không thông ra các biển hay đại dương khác) Aral ở Kazakhstan và Uzbekistan trở thành... sa mạc. Biển Aral (bắt đầu bị thu hẹp bề mặt vì thủy điện từ những năm 1960. Tới năm 2007 thì lượng nước chỉ còn lại 10% so với lúc ban đầu. Thậm chí, lưu vực ở phía đông bây giờ được coi như là sa mạc Aral.
Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc là Poyang đã bắt đầu cạn nước từ đầu thế kỷ này. Hồ từng có bề mặt nước lên tới 4.500 km2  nhưng thời gian gần đây chỉ còn lại 200 km2. Bức ảnh chụp được hồi tháng 11 năm nay, cho thấy mọi người chăn thả gia súc trên khu vực trước đây là đáy hồ.
Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc là Poyang đã bắt đầu cạn nước từ đầu thế kỷ này. Hồ từng có bề mặt nước lên tới 4.500 km2 nhưng thời gian gần đây chỉ còn lại 200 km2. Bức ảnh chụp được hồi tháng 11 năm nay, cho thấy mọi người chăn thả gia súc trên khu vực trước đây là đáy hồ.
Hồ Chad là một trong những nguồn cung cấp nước ngọt lớn nhất ở châu Phi,  nhưng bây giờ chỉ còn lại lượng nước bằng 1/20 so với 35 năm trước. Ảnh chụp vào các năm 1963, 1973, 1987 và 1997 (ảnh từ trái qua, từ trên xuống). Màu đỏ là màu thảm thực vật trên đáy hồ.
Hồ Chad là một trong những nguồn cung cấp nước ngọt lớn nhất ở châu Phi, nhưng bây giờ chỉ còn lại lượng nước bằng 1/20 so với 35 năm trước. Ảnh chụp vào các năm 1963, 1973, 1987 và 1997 (ảnh từ trái qua, từ trên xuống). Màu đỏ là màu thảm thực vật trên đáy hồ.

 ANH THƯ  (Theo Guardian)

.