Sách mới, sách hay

.

1. Đi sâu phân tích cảm xúc của cha mẹ và con cái trong cơn nóng giận đồng thời đưa ra những phương pháp cũng như cách xử lý, điều tiết những cảm xúc tiêu cực mà chính bản thân bạn đôi khi cũng không nhận ra. Cuốn sách Đừng nổi giận để rồi hối hận, tác giả: Oh Eun-Young (người dịch: Tạ Thu Hà, NXB Lao động, 1-2019) sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề tận gốc rễ, chỉ ra cách kiềm chế sự nóng giận ngay từ những đứa trẻ.

Cụ thể, dễ hiểu cuốn sách xoay quanh 4 nội dung: Nuôi con thì hãy nói không với nổi giận, Phương pháp xử lý khi con đòi hỏi, Cách xử lý khi quá nóng giận, Nuôi con không bằng những lời mắng mỏ sẽ đưa ra những trường hợp tiêu biểu trong việc nuôi dạy con cái ngoài đời thực.

2.Chọn nghề bạn yêu - Yêu nghề bạn chọn, tác giả Kim Rando (người dịch: Hà Minh Thu, NXB Lao
động - Xã hội, 1-2019) xoay quanh mối bận tâm không của riêng ai.

Mục đích mỗi ngày đi làm của bạn là gì? Thế nào là công việc tốt đối với bạn? Cuốn sách được đánh giá là “nên đọc”, nếu bạn mong muốn có một nghề nghiệp với sự nghiệp thực sự, giúp bạn tìm thấy niềm vui, ý nghĩa cuộc sống chứ không chỉ làm để mưu sinh. Có lý do gì để không đọc thử nhỉ?

Ngọc Dung

;
;
.
.
.
.
.