Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục giảm tốc

.

Tình trạng căng thẳng thương mại trên toàn cầu và sự tăng trưởng kinh tế thế giới yếu đang ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Hàn Quốc. Dự báo, kinh tế nước này sẽ còn tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong năm 2020.

Người dân Hàn Quốc mua sắm tại một siêu thị ở Seoul. Ảnh: AFP
Người dân Hàn Quốc mua sắm tại một siêu thị ở Seoul. Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngay trước một cuộc hội thảo đầu tư tại Seoul (Hàn Quốc) vừa qua, ông Chris Park, Giám đốc phụ trách khối tài chính doanh nghiệp của Moody’s cho rằng, triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp phụ thuộc xuất khẩu đã xấu đi trong năm 2019 do kinh tế thế giới giảm tốc; còn tình hình ổn định tài chính của các công ty đã suy yếu do họ tiếp tục duy trì các hoạt động đầu tư quy mô lớn.

Ông Park cho rằng, sự suy giảm thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục tác động tiêu cực tới các ngành sản xuất nội địa của Hàn Quốc, nhất là các lĩnh vực đang trong chu kỳ suy giảm như bán dẫn và hóa chất. Trong số 24 doanh nghiệp Hàn Quốc mà Moody’s đánh giá xếp hạng, 14 công ty có mức xếp hạng triển vọng tiêu cực. Điều này cho thấy, tình hình tài chính doanh nghiệp suy yếu do các điều kiện kinh tế yếu hay những kế hoạch đầu tư quy mô lớn hoặc cả hai yếu tố này.

Xuất khẩu của Hàn Quốc đã sụt giảm trong 11 tháng liên tiếp kể từ tháng 12-2018, một phần do sự sụt giảm của thị trường bán dẫn toàn cầu và căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc, bởi đây là những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc. Xung đột thương mại được dự báo sẽ kìm hãm lợi nhuận của các doanh nghiệp, trong đó công nghệ cùng với hóa chất sẽ là các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Số liệu thống kê của hãng theo dõi thị trường Infobig ngày 18-11 cũng cho thấy lợi nhuận của các tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc trong quý 3-2019 giảm mạnh do nhu cầu trong và ngoài nước đều sụt giảm, lợi nhuận kinh doanh quý vừa qua giảm trung bình ở mức 75%. Tổng lợi nhuận kinh doanh của 90 công ty liên quan đến 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, trong giai đoạn từ tháng 7 đến 9-2019 giảm 75,63% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 6.200 tỷ won (5,3 tỷ USD), chưa bằng một nửa so với mức 14.000 tỷ won lợi nhuận kinh doanh mà Samsung Electronics – doanh nghiệp có giá trị lớn nhất trên thị trường xứ sở kim chi đạt được trong cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 10-2019 giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 56,78 tỷ USD. Đây là tháng thứ 11 liên tiếp xuất khẩu nước này ghi nhận sự sụt giảm. Trong 10 tập đoàn có mức vốn hóa lớn nhất thị trường Hàn Quốc, có đến 9 tập đoàn ghi nhận lợi nhuận kinh doanh quý 3 giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, Samsung Group có tổng lợi nhuận kinh doanh quý 3 vừa qua giảm 79,19% so với cùng kỳ năm trước xuống 3.600 tỷ won. Trong khi đó, Hyundai Motor Group trở thành tập đoàn duy nhất trong số 10 tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc, có lợi nhuận kinh doanh tăng trong quý 3-2019 với mức tăng đến 476,40% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.230 tỷ won.

Ngoài ra, giá trị đầu tư của 30 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc cũng đã giảm 17%. Nguyên nhân chủ yếu là do giảm chi tiêu trong lĩnh vực bán dẫn và màn hình trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại. Đặc biệt, là sự sụt giảm của nền kinh tế Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Năm ngoái, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc đạt 162,1 tỷ USD, chiếm 26,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Trong khi đó, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ chỉ đạt 72,7 tỷ USD, chiếm 12% xuất khẩu của xứ sở kim chi.

Thời gian qua, Mỹ và Trung Quốc rơi vào cuộc chiến thương mại kéo dài. Nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 6% trong quý 3, so với mức 6,4% trong quý 1 và 6,2% trong quý 2 năm nay. Sự tăng trưởng chậm lại đã làm dấy lên mối lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không thể duy trì mức tăng trưởng kinh tế 6% trong tương lai. Theo nhà nghiên cứu kinh tế Kim Seong-tae, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc và suy thoái kinh tế của Trung Quốc dự kiến sẽ có tác động đáng kể tới Hàn Quốc, nước phụ thuộc vào xuất khẩu. Nhà nghiên cứu Kim Seong-tae cũng cho rằng, các biện pháp thuế quan mà Mỹ và Trung Quốc áp đặt chống lại nhau, nếu được thực hiện đầy đủ, cũng có thể kéo mức tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc xuống 0,3%.

Đoàn Gia Huy (tổng hợp)

;
;
.
.
.
.
.