Sách mới sách hay

.

1. Trăng mật với bản thân (NXB Kim Đồng) là cuốn sách du ký thứ 3 của tác giả Lý Thành Cơ (SN 1992). Nhà văn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) bắt đầu công việc travel blogger (người viết nhật ký du lịch trên mạng) từ năm 2015. Đến nay, Cơ đã đi được 39 quốc gia và viết hơn 200 bài blog du lịch. Quan niệm của Cơ đơn giản rằng, nếu như chúng ta dừng trải nghiệm thì chúng ta sẽ già đi. Thế nên, những năm tháng tuổi trẻ, Cơ muốn trải nghiệm thật nhiều, đi nhiều nơi, khám phá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau để tháng ngày trẻ mãi. Với những lời khuyên và gợi ý cho cả trước và trong chuyến đi, cuốn sách sẽ mang đến cho bạn sự tự tin và “bí quyết” để tự mình khám phá thế giới, dù bạn đang lên kế hoạch một chuyến phiêu lưu để đời hay chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngày xa khỏi chốn thị thành thân quen. Tác giả nhắn nhủ: Đừng để suy nghĩ “phải” đi du lịch một mình ngăn cản bạn thực hiện ước mơ của bản thân. Solo travel - du lịch một mình là trải nghiệm quý giá và đáng nhớ với mỗi cá nhân. Hãy đứng lên, chuẩn bị hành lý và lên đường nào!

2. Cuộc sống bí ẩn của các nhà văn là tập tiểu thuyết mới nhất của nhà văn người Pháp Guillaume Musso (NXB Hội Nhà văn). Truyện kể về cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết văn chương Raphael Bataille - người luôn có niềm tin mãnh liệt vào việc viết văn cứu rỗi tâm hồn. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cậu và nhà văn nổi tiếng Nathan Fawles đã giúp cậu vỡ ra nhiều điều về thế giới của các nhà văn. Tập tiểu thuyết níu chân người đọc ngay những dòng đầu tiên. Cốt truyện được xây dựng hoàn hảo, cuốn ta vào một mê cung trinh thám tâm lý - nơi số phận các nhân vật chính đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau. Đọc tiểu thuyết này để hiểu được sự khốc liệt của nghề nghiệp tưởng như luôn mộng mơ và nhàn hạ này, góc khuất giữa tác giả và các nhà xuất bản, cũng như góc khuất trong tâm hồn và cuộc sống của chính các nhà văn.

THẠCH LAM

;
;
.
.
.
.
.