Thư giãn trên bãi biển

.

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 15km về phía Tây Bắc, tọa lạc ngay trên bãi biển Kim Liên (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), khu cắm trại trên biển New Port với sự kết hợp giữa nhà hàng, cà-phê, bar, dịch vụ lưu trú tựa một làn gió mới của du lịch địa phương.

Ảnh: K.Q
Ảnh: K.Q

New Port có tổng diện tích khoảng hơn 1.000m2. Đến nơi đây, khách có thể chọn ngồi thư giãn trên những chiếc ghế gỗ dài nối liền bàn, trên những chiếc ghế lười êm ái hoặc có thể chọn ngồi bệt trên những tấm thảm vải. Rồi cứ thế, khách thả mình tận hưởng sự yên bình, nằm nghe sóng biển vỗ bờ cát trắng mênh mông, hít hà cái không khí trong lành cùng mùi hương đặc trưng của rừng phi lao, ngắm đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà từ xa…

Đồ ăn, thức uống tại New Port phong phú, mang đến cho khách nhiều sự lựa chọn. Về thức uống, New Port phục vụ các loại whisky, vodka, rum, vang, liqueur, cocktail, nước ép trái cây tươi… Về đồ ăn, New Port phục vụ các món như: cá bớp um dưa cải, gà đèo Le nướng sả ớt, tôm sú nướng mắm nhĩ…

Với những khách chọn nghỉ lại tại New Port sẽ được trải nghiệm trong những ngôi nhà gỗ nhiều sắc màu tươi vui, có tầm nhìn hướng ra biển. Ngoài ra, vào tối thứ Tư, Sáu và Chủ nhật hằng tuần, khách ghé New Port sẽ được thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn của chương trình nhạc sống.

New Port mở cửa đón khách vào tất cả các ngày trong tuần.

KHÁNH QUYÊN

;
;
.
.
.
.
.