Cô gái mang văn hóa Việt đến Mỹ

.

Hơn 2 năm đặt chân đến nước Mỹ theo học chương trình thạc sĩ song ngành Truyền thông và Quản lý dự án, Dương Nguyễn Tuệ Giang, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) làm việc tại Văn phòng sinh viên quốc tế, Trường Đại học Missouri State và trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Springfield, bang Missouri.

Dương Nguyễn Tuệ Giang (hàng giữa, thứ 2, từ phải qua) cùng du học sinh các nước trên thế giới hòa nhập với môi trường học ở Mỹ.              (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Dương Nguyễn Tuệ Giang (hàng giữa, thứ 2, từ phải qua) cùng du học sinh các nước trên thế giới hòa nhập với môi trường học ở Mỹ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Giang theo học song ngành Truyền thông và Quản lý dự án, Trường Đại học Missouri State từ tháng 12-2020. Là sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ, từng tham gia các cuộc thi hùng biện tiếng Anh nên cô nhanh chóng bắt nhịp môi trường học mới. Nhờ tính cách năng động, nhiệt tình, Giang được mọi người tin tưởng, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Springfield, bang Missouri.

Ở vị trí này, Tuệ Giang đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp du học sinh Việt Nam hòa nhập như hoạt động vui Tết cổ truyền, tham gia Vietnamese banquet, Vietnamese show và các lễ hội văn hóa, ẩm thực... trên đất bạn. Nhiều lúc, cô cùng du học sinh Việt Nam trổ tài nấu nướng món ăn quê nhà thiết đãi bạn nước ngoài.

Thời gian làm việc tại Văn phòng Sinh viên quốc tế, Trường Đại học Missouri State, Giang xây dựng mối quan hệ thân thiết với bạn bè khắp nơi trên thế giới, như Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Kenya, Nigeria, Bangladesh, Hàn Quốc, Canada, Nhật…

Theo Giang, quy mô trường khoảng 25.000 sinh viên, mỗi năm đón 700-800 sinh viên quốc tế, được nhân viên văn phòng tư vấn tâm lý, nhà ở, định cư, phỏng vấn xin visa, việc làm, luyện tiếng Anh, gia sư… Bên cạnh đó, Văn phòng Sinh viên quốc tế thường xuyên tổ chức chuỗi chương trình kết nối cộng đồng và giới thiệu văn hóa các nước. Nhờ những hoạt động này mà cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ có điều kiện giới thiệu văn hóa đất nước đến cộng đồng dân cư Springfield.

Sự háo hức của học sinh tiểu học Mỹ khi tìm hiểu về nón lá, trang phục truyền thống, nền nếp sinh hoạt cũng như thói quen học tập tại Việt Nam khiến Giang hạnh phúc và cho biết, để tự tin mang văn hóa Việt Nam giới thiệu đến bạn bè quốc tế, cô đọc nhiều tài liệu và quan sát, đúc kết từ kinh nghiệm thực tế.

“Khi có chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam, tôi thường giới thiệu về trang phục truyền thống, món ăn điển hình, các làng nghề truyền thống, lòng khiếu khách, phong tục ngày Tết, sự lễ phép và kính trên nhường dưới trong văn hóa Việt Nam... Cùng với đó, tôi giới thiệu những điểm đến tiêu biểu ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng để mọi người biết, thay vì chỉ nghe hoặc thấy đâu đó thông qua mạng internet. Tôi thích nhất sự chủ động của học sinh trường tiểu học, suốt một giờ giới thiệu văn hóa Việt, các cánh tay liên tục đưa lên để đặt câu hỏi. Nhiều câu hỏi rất ngây thơ, đáng yêu và tôi luôn tìm cách để các em hiểu hơn về văn hóa Việt”, Giang chia sẻ.

Luôn nhận những lời khen khi khoác lên người chiếc áo dài giúp Tuệ Giang thêm tự tin giới thiệu trang phục truyền thống Việt. Theo cô, đây là cơ hội tuyệt vời để quảng bá văn hóa đất nước đến với cộng đồng quốc tế. Cùng với đó, sự tương tác, kết nối trong các hoạt động văn hóa chung giúp sinh viên Việt Nam dễ dàng hòa nhập và hình thành ý thức tránh phân biệt chủng tộc trong môi trường học tập quốc tế.

Thiên Lam

;
;
.
.
.
.
.