Ra quân tổng kiểm tra phương tiện xe cơ giới đường bộ

.

ĐNO - 6 giờ sáng ngày 15-5, lực lượng Công an thành phố ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn. Ngay trong buổi sáng, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

Cảnh sát giao thông diễu hành sau lễ ra quân. Ảnh NGỌC PHÚ
Cảnh sát giao thông diễu hành sau lễ ra quân.

Tại buổi lễ ra quân, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT đề nghị lực lượng CSGT theo kế hoạch đã phân công, tập trung lực lượng, phương tiện, xử lý các hành vi vi phạm như: xe không có kính chiếu hậu bên trái của người điều khiển phương tiện; thay đổi thiết kế, cải tạo của phương tiện; nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt; vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn.

Sau lễ ra quân, các đội, trạm CSGT toàn thành phố triển khai lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, các tuyến địa bàn do từng đơn vị phụ trách.

Đội Tuần tra -Dẫn đoàn triển khai nhiệm vụ tại phía tây cầu Rồng. Hơn 30 phút, nhiều phương tiện bị dừng kiểm tra hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ. Ảnh NGỌC PHÚ
Đội Tuần tra - Dẫn đoàn triển khai làm nhiệm vụ tại phía tây cầu Rồng. Hơn 30 phút, nhiều phương tiện được lực lượng Cảnh sát giao thông dừng kiểm tra hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ.
Hầu hết các hành vi vi phạm trực quan là lỗi không có gương chiếu hậu được Cảnh sát giao thông xử phạt. Ảnh NGỌC PHÚ
Hầu hết các lỗi vi phạm trực quan như: xe máy không có gương chiếu hậu, vượt đèn đỏ... được Cảnh sát giao thông xử phạt.
Một trường hợp bị Cảnh sát giao thông lập biên bản vì lỗi không gương chiếu hậu. Ảnh NGỌC PHÚ
Một trường hợp bị Cảnh sát giao thông lập biên bản vì lỗi xe không có gương chiếu hậu.
Bên cạnh lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra ở khu vực nội đô, các tuyến đường Quốc lộ 1A, 14B, Trần Đại Nghĩa... được các trạm ra quân xử lý quyết liệt.
Bên cạnh kiểm tra, xử lý ở khu vực nội đô, các tuyến quốc lộ 1A, 14B, Trần Đại Nghĩa... được các trạm ra quân xử lý quyết liệt.
Trong buổi sáng đầu tiên, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã phát hiện 2 trường hợp xe ô tô con chở khách đông đúng quy định, không có hợp đồng chở khách, không có phù hiệu. Ảnh NGỌC PHÚ
Trong buổi sáng đầu tiên, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã phát hiện 2 trường hợp ô-tô con chở khách không đúng quy định: Xe không có hợp đồng chở khách, không có phù hiệu...
Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định. Ảnh NGỌC PHÚ
Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định.

 NGỌC PHÚ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.