Trẻ em H'Mông ở bản Phiêng Cành

.

Mộc Châu (tỉnh Sơn La) là cao nguyên đẹp và rộng nhất miền núi phía Bắc, tiết trời mát mẻ quanh năm. Mộc Châu thu hút du khách đến tham quan những đồi chè xanh mướt ngút ngàn hay quần thể hang động kỳ vĩ, bí ẩn, nguyên sơ như Ngũ Động Bản Ôn và những nơi có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như bản Áng, thác Dải Yếm hay khu rừng thông bản Áng.

Đến với Mộc Châu vào những ngày xuân,  hình ảnh những em bé H’Mông xúng xính quần áo mới, chơi các trò truyền thống như đánh quay, ném pao, thổi bong bóng nước... để lại nhiều ấn tượng cho du khách.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh về trẻ em H’Mông (ở bản Phiêng Cành, Mộc Châu) của tác giả Nguyễn Hai, Đà Nẵng.

Mùa xuân, muôn sắc hoa đua nở, không khí vui tươi, nhộn nhịp hiện lên khắp các bản làng ở Mộc Châu.
Mùa xuân, muôn sắc hoa đua nở, không khí vui tươi, nhộn nhịp hiện lên khắp các bản làng ở Mộc Châu.
Vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của những đứa trẻ ở bản Phiêng Cành.
Vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của những đứa trẻ ở bản Phiêng Cành.
Thổi bong bóng nước là trò chơi truyền thống vào những ngày Tết của trẻ em nơi đây.
Thổi bong bóng nước là trò chơi truyền thống vào những ngày Tết của trẻ em nơi đây.
Niềm vui sướng và vẻ hồn nhiên hiện rõ trên từng khuôn mặt của những đứa trẻ H’Mông.
Niềm vui sướng và vẻ hồn nhiên hiện rõ trên từng khuôn mặt của những đứa trẻ H’Mông.

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: hopthubaodanang@gmail.com

 

;
;
.
.
.
.
.