Cuộc sống qua ảnh

Mênh mông hồ chứa Nước Trong

14:36, 21/06/2020 (GMT+7)

Nằm trên địa bàn xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 50km về phía tây, cách thị trấn Sơn Hà khoảng 10km về phía tây - tây bắc, hồ chứa nước Nước Trong là một trong 4 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên hiện nay.

Sau 12 năm xây dựng, với tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, cụm công trình đầu mối sừng sững và lòng hồ mênh mông nước. Đặc biệt, hồ chứa nước Nước Trong đã thực hiện đa chức năng sau khi đưa vào vận hành là bổ sung nguồn nước, ổn định tưới cho 52.600ha đất nông nghiệp thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham vào các tháng mùa khô, tạo nguồn cấp nước công nghiệp sinh hoạt cho Khu kinh tế Dung Quất, cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo nhà máy phát điện và đặc biệt là giảm ngập lụt khu vực hạ lưu.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh hồ chứa nước Nước Trong của tác giả Đoàn Vương Quốc.

Hồ chứa nước Nước Trong là một trong 4 hồ nước ngọt lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Hồ chứa nước Nước Trong là một trong 4 hồ nước ngọt lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Xung quanh hồ là các đảo nhỏ bao quanh.
Xung quanh hồ là các đảo nhỏ bao quanh.
Bên trong một số đảo nhỏ có các con suối thuận tiện cho việc khai thác du lịch sinh thái.
Bên trong một số đảo nhỏ có các con suối thuận tiện cho việc khai thác du lịch sinh thái.
Những lồng bè thủy sản trên hồ chứa nước Nước Trong.
Những lồng bè thủy sản trên hồ chứa nước Nước Trong.
Những chiếc thuyền khai thác nguồn lợi thủy sản trong lòng hồ của người dân.
Những chiếc thuyền khai thác nguồn lợi thủy sản trong lòng hồ của người dân.
Người dân trồng cây keo trên các đảo nhỏ ở trong lòng hồ.
Người dân trồng cây keo trên các đảo nhỏ ở trong lòng hồ.
Đồng bào Hrê khai thác khoai mì và nông sản ở hồ.
Đồng bào Hrê khai thác khoai mì và nông sản ở hồ.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

.