Châu Á, đặc biệt các quốc gia đang phát triển, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đối với đầu tư quốc tế. Điều này góp phần định hình làn sóng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư toàn cầu, nhất là ở các lĩnh vực chiến lược như sản xuất tiên tiến, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), logistics, khoáng sản thiết yếu, năng lượng và chuỗi cung ứng.

Các quốc gia đang phát triển ở châu Á tiếp tục là điểm đến lớn nhất của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong số các khu vực đang phát triển trên thế giới. Theo Báo cáo đầu tư thế giới năm 2026 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) mới đây, các nước đang phát triển ở châu Á đón nhận 644 tỷ USD vốn FDI vào năm 2025, chiếm khoảng 40% tổng FDI toàn cầu và hơn 70% dòng vốn chảy vào các nền kinh tế đang phát triển.
Trong đó, Ấn Độ ghi nhận mức tăng 44% về dòng vốn FDI, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ở Nam Á. Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia nhận FDI lớn nhất thế giới, bất chấp sự sụt giảm dòng vốn từ khoảng 116 tỷ USD xuống còn 105 tỷ USD.
Trên toàn cầu, đầu tư ngày càng đổ vào các lĩnh vực liên quan đến chất bán dẫn, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, AI, sản xuất tiên tiến, công nghệ và dịch vụ chuyển đổi năng lượng. Năm ngoái, các ngành này chiếm 44% tổng đầu tư mới toàn cầu.
Trong khi đó, nhiều nền kinh tế châu Á bước vào giai đoạn này với lợi thế quan trọng, bao gồm năng lực sản xuất đã được thiết lập, mạng lưới nhà cung cấp, thị trường tiêu dùng lớn, hệ sinh thái công nghiệp đang phát triển và sự hội nhập sâu rộng vào mạng lưới sản xuất khu vực.
Các thế mạnh đó đã giúp khu vực hưởng lợi từ những thay đổi trong mô hình đầu tư toàn cầu, ngay cả khi cạnh tranh vốn trở nên gay gắt hơn. Nói cách khác, hiệu quả hoạt động của khu vực phản ánh cả vai trò đã được khẳng định trong mạng lưới sản xuất toàn cầu và quá trình tái cấu trúc ưu tiên đầu tư trên thế giới.
Tựu trung, châu Á vẫn là trung tâm của bức tranh đầu tư mới. Song, giai đoạn tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc nền kinh tế nào có thể kết nối FDI với việc nâng cấp công nghiệp, tạo việc làm, xây dựng mạng lưới nhà cung cấp và phát triển khu vực rộng lớn hơn.
Đông Nam Á vượt qua Đông Á để trở thành tiểu vùng nhận FDI lớn nhất trong số các nước đang phát triển ở châu Á. UNCTAD thống kê, khu vực này thu hút kỷ lục 244 tỷ USD trong năm ngoái, từ 226 tỷ USD năm trước đó. Dòng vốn FDI vào Đông Nam Á hằng năm kể từ 2021 liên tục vượt quá 200 tỷ USD, cao hơn mức trung bình hằng năm dưới 130 tỷ USD của thập kỷ trước.
Nổi bật phải kể đến FDI vào sản xuất công nghiệp tại khu vực tăng gần 150% lên 44 tỷ USD, phần lớn ở các ngành thâm dụng chuỗi cung ứng và kinh tế số.
Theo Ban Phát triển kinh tế Singapore (EDB), đầu tư vào nền kinh tế số của Đông Nam Á đang tăng nhanh chóng. Các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật số, đặc biệt từ các “đại bàng” công nghệ toàn cầu, với hàng chục tỷ USD, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng và niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, khả năng kết nối và hệ sinh thái công nghệ của khu vực.
Các nhà phân tích cho rằng, dù triển vọng tổng thể vẫn còn nhiều thách thức do chính sách thuế quan toàn cầu thay đổi và căng thẳng địa chính trị trên thế giới, Đông Nam Á vẫn tiếp tục hưởng lợi lớn từ các chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.
Với dân số gần 700 triệu người, Đông Nam Á luôn là điểm nóng đầu tư và trung tâm chuỗi cung ứng. Khu vực cũng phát triển mạnh mẽ xuất khẩu công nghiệp từ chất bán dẫn đến khoáng sản quan trọng toàn cầu.
Theo UNCTAD, FDI toàn cầu tăng 6% lên 1.600 tỷ USD vào năm 2025, sau hai năm suy giảm. Đáng lưu ý, FDI càng được định hướng bởi các ưu tiên chiến lược cũng như cân nhắc về an ninh kinh tế hơn là chỉ dựa trên hiệu quả chi phí, với các chính phủ đóng vai trò lớn hơn nhiều trong việc định hướng vốn vào các ngành công nghiệp ưu tiên.