Châu Phi đang nổi lên như đối tác chiến lược của Hàn Quốc trong lĩnh vực ô tô, công nghệ và chuyển đổi số, với nguồn tài nguyên phong phú và định hướng công nghiệp hóa, số hóa, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Wamkele Mene, Tổng thư ký Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA), Hàn Quốc và châu Phi có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác dựa trên năng lực bổ trợ lẫn nhau, trong đó công nghệ, kinh nghiệm công nghiệp của Hàn Quốc kết hợp với nguồn lực và thị trường rộng lớn của châu Phi.
Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Hyundai, Samsung hay LG có thể tận dụng lợi thế thị trường thống nhất của AfCFTA để thành lập các trung tâm sản xuất khu vực, đáp ứng quy tắc xuất xứ nội khối và hưởng ưu đãi thuế quan. Việc này không chỉ giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động tại châu Phi, mà còn góp phần hình thành chuỗi giá trị sản xuất tại chỗ, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tạo thêm việc làm có kỹ năng cao cho người dân địa phương.
Một lĩnh vực khác được đánh giá có tiềm năng lớn là khoáng sản chiến lược. Cơ chế đối thoại khoáng sản thiết yếu giữa Hàn Quốc và châu Phi được khởi động từ tháng 2 vừa qua, mở đường cho các dự án liên doanh trong khai thác và chế biến lithium, coban hay than chì.
Theo ông Mene, hợp tác này có thể giúp châu Phi tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của xe điện và pin, đồng thời củng cố an ninh chuỗi cung ứng cho Hàn Quốc.
Hàn Quốc và AfCFTA đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 5 vừa qua nhằm thành lập quỹ hỗ trợ thương mại song phương, tạo điều kiện cho các hoạt động kỹ thuật và thể chế giữa hai bên. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc thể chế hóa hợp tác kinh tế giữa hai bên, hướng tới sự ổn định và bền vững lâu dài.
Theo Tổng thư ký AfCFTA, kinh tế số và công nghiệp xanh là hai lĩnh vực hợp tác hứa hẹn nhất trong thập kỷ tới. Với sự phát triển nhanh của các ngành fintech, thương mại điện tử và hạ tầng số tại châu Phi, chuyên môn của Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại lục địa này.
Một ví dụ cụ thể là hệ thống hải quan điện tử Uni-Pass do Tổng cục Hải quan Hàn Quốc phát triển, hiện đã được triển khai tại Ghana và Tanzania, nhằm giúp số hóa toàn bộ quy trình thông quan, giảm thời gian và chi phí giao dịch, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và xuất nhập khẩu nội khối.
Ở lĩnh vực kinh tế xanh, kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh và xe điện có thể hỗ trợ châu Phi ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo dựng nền công nghiệp xanh mang tính bền vững.
Ngoài ra, năng lực của Hàn Quốc trong xây dựng hạ tầng và thành phố thông minh, từ cảng biển, đường bộ đến hành lang logistics, có thể góp phần thu hẹp khoảng cách hạ tầng vốn là một trong những trở ngại lớn đối với tăng trưởng của châu Phi.
Để tận dụng tối đa tiềm năng hợp tác, AfCFTA cam kết cải thiện môi trường đầu tư và thương mại, hướng tới một thị trường thống nhất và dễ dự đoán thông qua hài hòa quy định, giảm thuế và đơn giản hóa thủ tục hải quan. Trong bối cảnh tái cấu trúc kinh tế toàn cầu và cạnh tranh chuỗi cung ứng gia tăng, hợp tác Hàn Quốc - châu Phi hứa hẹn mở ra cơ hội phát triển mới cho lục địa và củng cố mạng lưới hợp tác Nam - Nam trong thế kỷ 21.