Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng liên tục ghi nhận chiến công của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Các vụ án lớn được triệt phá không chỉ thể hiện tinh thần dũng cảm, quyết đoán mà còn khẳng định sự mưu trí, bền bỉ của những người lính mang quân hàm xanh, góp phần giữ vững môi trường sống bình yên.

“Chuyên án” trên đèo Hải Vân
Tháng 8/2025, Ban Chuyên án QB525 phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố phá thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 295,5kg ma túy các loại. Đây được xem là một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong những năm gần đây.
Chuyên án QB525 bắt đầu từ tháng 5/2025 khi Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình (nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) nắm được nguồn tin về đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, với số lượng đặc biệt lớn.
Các đối tượng thường sử dụng ô tô cá nhân, chia nhỏ hành trình để vận chuyển từ biên giới vào sâu nội địa. Điểm dừng trung chuyển quan trọng được xác định là thành phố Đà Nẵng, trước khi ma túy tiếp tục vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Đại tá Trần Tiến Hiền, Chủ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, ngay khi có thông tin phối hợp, đơn vị khẩn trương họp bàn, triển khai lực lượng mật phục tại các vị trí trọng yếu.
Rạng sáng 15/8, trinh sát phát hiện một ô tô 7 chỗ đỗ ở đường số 4 (phường Hải Vân) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Suốt nhiều giờ giám sát, chiếc xe này vẫn nổ máy nhưng không có người điều khiển, thỉnh thoảng xuất hiện xe máy và ô tô khác tiếp cận dò xét tình hình.
Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, một ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh dừng phía sau xe ô tô 7 chỗ. Hai người đàn ông xuống xe quan sát, sau đó một người vào ngồi ghế lái của xe 7 chỗ. Lệnh phá án lập tức được phát ra.
Các trinh sát bất ngờ áp sát, khống chế nhanh gọn hai đối tượng là Nguyễn Thái Long (SN 1991, trú phường Hòa Xuân) và Đ.B.H.C (SN 1990, trú phường An Khê, Đà Nẵng).
Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện 50 bánh heroin, 80 gói ketamine và 180 gói methamphetamine, tổng trọng lượng 295,5kg.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Long khai nhận được một người đàn ông ở Campuchia thuê vận chuyển số ma túy này về khu vực đường Bùi Tấn Diên, Đà Nẵng. Còn Đ.B.H.C chỉ đi theo để phụ bốc xếp.

Sau khi bắt giữ, Ban Chuyên án nhanh chóng mời Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Phòng PC04 (Công an thành phố) và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng phối hợp giám sát, kiểm định, củng cố chứng cứ. Nhờ vậy, toàn bộ quá trình tố tụng diễn ra khách quan, đúng quy định, đảm bảo tiến độ điều tra trong điều kiện thời hạn điều tra của Bộ đội Biên phòng có giới hạn.
Đại tá Hồ Văn Phú, Trưởng phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng thành phố, cho biết, bắt được đối tượng, thu giữ tang vật mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là đấu tranh để các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, tạo căn cứ pháp lý vững chắc. Đây là quá trình hết sức căng thẳng, đòi hỏi kinh nghiệm và sự kiên trì của lực lượng chuyên án.
Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố ký quyết định khởi tố vụ án, bàn giao đối tượng và toàn bộ tang vật cho Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra.
Giữ bình yên cho thành phố
Điều đặc biệt, Chuyên án QB525 được phá thành công ngay sau khi Quảng Nam - Đà Nẵng thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chiến công này càng có ý nghĩa quan trọng, khẳng định năng lực, bản lĩnh của Bộ đội Biên phòng thành phố trong tình hình mới.
Ngay sau thành công chuyên án, Thành ủy, UBND thành phố tổ chức biểu dương, thưởng nóng 200 triệu đồng cho Ban Chuyên án QB525. Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (khi đó là Chủ tịch UBND thành phố) nhấn mạnh: “Chiến công lần này không chỉ thể hiện sự dũng cảm, quyết đoán của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mà còn tạo dựng niềm tin trong nhân dân, góp phần bảo đảm bình yên cho thành phố”.

Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, từ năm 2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng thành phố đã liên tục phá nhiều vụ án ma túy lớn, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán, thu giữ hàng trăm ký ma túy.
Đáng chú ý, quy mô, thủ đoạn các vụ án ngày càng tinh vi, số lượng ma túy bị bắt giữ trong vụ sau thường lớn hơn vụ trước. Điều này phản ánh bức tranh phức tạp của tình hình tội phạm ma túy, đòi hỏi sự cảnh giác, chủ động cao hơn từ các lực lượng chức năng.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng có hơn 150km đường biên giới rừng núi giáp với Lào, cùng hệ thống giao thông liên vùng thuận lợi. Đây cũng là điều kiện mà các đối tượng tội phạm lợi dụng để trung chuyển ma túy xuyên quốc gia. Chính vì vậy, nguy cơ, thách thức đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn là rất lớn, không thể chủ quan.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng liên quan tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ, xác định đấu tranh phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng điểm, lâu dài. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trong nhân dân, để mỗi người dân là một “pháo đài” tự giác phát hiện, tự phòng ngừa và tham gia cùng lực lượng chức năng đấu tranh với tội phạm.
Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường chống khai thác IUU
Ngày 2/10, Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, thời gian qua, các đơn vị tuyến biển tập trung triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Tính trong 9 tháng đầu năm 2025, các đơn vị tổ chức 35 lượt tuyên truyền với 325 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, thu hút 2.432 lượt ngư dân nghe; trực tiếp yêu cầu 1.981 lượt phương tiện khai thác ngoài khơi viết cam kết không vi phạm IUU; tặng 500 áo phao, 200 lá cờ Tổ quốc, phát hơn 1.200 tờ rơi và lắp đặt pano, khẩu hiệu tuyên truyền tại cảng cá, bến bãi.
Ngoài ra, lực lượng đã xử phạt 66 vụ/70 tàu/70 người, tổng số tiền hơn 1,38 tỷ đồng; riêng tháng 9 xử phạt 26 vụ với số tiền hơn 522 triệu đồng.
Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cộng đồng, quyết tâm cùng ngư dân thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu và phát triển bền vững kinh tế biển.
ALĂNG NGƯỚC
Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền
Năm 2025, Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai đồng bộ nhiều hoạt động vận động quần chúng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
Đến nay, các đơn vị tổ chức 228 buổi tuyên truyền với hơn 37.500 lượt người tham gia; kết hợp kiểm tra, hướng dẫn 4.017 lượt tàu cá, 27.980 lượt lao động chấp hành quy định chống khai thác IUU; trao tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, tờ rơi tuyên truyền.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố cũng phối hợp xây dựng, sửa chữa 75 ngôi nhà cho hộ nghèo, triển khai 14 “Nhà đồng đội”, trao hơn 8.400 suất quà, tổng trị giá hơn 8,2 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng đã hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.
ALĂNG NGƯỚC