Apple đang chuẩn bị cho một chu kỳ phát hành iPhone quy mô lớn chưa từng có với 5 dòng máy mới, bao gồm cả mẫu màn hình gập. Bằng cách chia nhỏ lịch trình ra mắt và tận dụng quyền lực chuỗi cung ứng, tập đoàn công nghệ Mỹ đặt mục tiêu củng cố vị thế dẫn đầu ở mọi phân khúc.
Sau khi điều chỉnh tăng giá các dòng iPad và MacBook vào cuối tháng 6, Apple đang dồn lực cho một kế hoạch mang tính lịch sử. Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, tập đoàn công nghệ Mỹ sắp khởi động chiến dịch ra mắt iPhone với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, kéo dài từ nửa cuối năm nay đến nửa đầu năm 2027. Chiến lược dài hơi này không chỉ nhằm củng cố vị thế dẫn đầu mà còn là đòn bẩy để trực tiếp giành giật thị phần ở mọi phân khúc từ các đối thủ lớn.
Báo cáo từ Nikkei tiết lộ Apple dự kiến tung ra thị trường ít nhất 5 mẫu iPhone mới trong chu kỳ này. Thay vì ra mắt ồ ạt cùng lúc, tập đoàn sẽ chia lịch trình ra mắt dòng iPhone 18 thành hai đợt tách biệt nhằm duy trì sức nóng liên tục cho thương hiệu.
Đợt đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm nay với sự xuất hiện của bộ đôi cao cấp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đáng chú ý, đợt này còn có sự góp mặt của phiên bản iPhone màn hình gập rất được kỳ vọng. Đến nửa đầu năm 2027, Apple sẽ kích hoạt đợt càn quét thứ hai với các phiên bản có giá thành dễ tiếp cận hơn, bao gồm iPhone 18 tiêu chuẩn, dòng siêu mỏng iPhone Air thế hệ 2 và mẫu máy giá rẻ iPhone 18e.
Sự kết hợp giữa các dòng máy cao cấp vào mùa thu và các phiên bản mùa xuân năm sau biến đây trở thành chu kỳ phát hành sản phẩm sôi động nhất của Apple trong nhiều năm qua. Mục tiêu cốt lõi là củng cố dải sản phẩm ở phân khúc cận cao cấp và giá rẻ, gây áp lực trực tiếp lên các đối thủ như Samsung, Xiaomi, Oppo hay Vivo.
Trong bối cảnh ngành công nghệ đối mặt với tình trạng khan hiếm linh kiện và bộ nhớ, Apple cho thấy vị thế khác biệt. Dự kiến trong năm 2026, tổng sản lượng smartphone của hãng, bao gồm cả các dòng cũ và thế hệ iPhone 18 mới, sẽ vượt mốc 220 triệu chiếc. Riêng nửa cuối năm 2026, Apple đã thông báo tới các đối tác nhu cầu sản xuất 85 triệu điện thoại mới.
Quy mô sản xuất khổng lồ mang lại cho Apple quyền lực đàm phán tuyệt đối với các nhà cung ứng linh kiện. Ngược lại, các thương hiệu smartphone Trung Quốc như Xiaomi, Oppo hay Vivo đang rơi vào thế yếu khi phải cắt giảm sản lượng xuống dưới mức 100 triệu thiết bị trong năm nay do thiếu hụt nguồn cung chip nhớ nghiêm trọng và không có khả năng thương lượng giá tốt.
Để đối phó với cuộc khủng hoảng linh kiện, Apple đã yêu cầu các đối tác tối ưu hóa chuỗi cung ứng bằng cách giữ lại một số chip và linh kiện thông dụng từ dòng iPhone 17 để tái trang bị cho dòng iPhone 18 Pro, giúp đảm bảo tiến độ sản xuất và giá thành đầu vào.
Một điểm nhấn quan trọng trong chiến dịch lần này là việc Apple tăng tốc trên đường đua thiết kế màn hình gập. Hãng đã nâng mục tiêu sản xuất dòng điện thoại gập đầu tiên lên mức 10 triệu chiếc trong năm nay, vượt xa các dự báo thận trọng trước đó.
Động thái tự tin này xuất phát từ việc Apple và các đối tác đã giải quyết thành công phần lớn các trở ngại kỹ thuật liên quan đến độ bền bản lề. Dù việc sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay, chuỗi cung ứng khẳng định đã sẵn sàng giao một lượng máy nhỏ ra thị trường ngay sau sự kiện tháng 9.
Mặc dù hiện tại giá bán iPhone vẫn được giữ nguyên, nhưng với tư cách là thương hiệu smartphone lớn nhất thế giới về lượng máy xuất xưởng năm 2025, Apple đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng. Chuỗi cung ứng toàn cầu hiện đã lên kịch bản chủ động thích ứng với biến động thị trường, kể cả khả năng hãng sẽ điều chỉnh tăng giá iPhone trong thời gian tới để bù đắp chi phí linh kiện.