Sau năm 2025 thành công với 7 đội tuyển dự VCK châu Á, VFF chính thức đặt trọng tâm vào chiến dịch World Cup 2030 cùng những cải cách toàn diện về quản lý và y tế.
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức xác định vòng loại World Cup 2030 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh việc xây dựng một lộ trình khoa học và đầu tư bài bản ngay từ thời điểm này là yếu tố then chốt để hiện thực hóa giấc mơ bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới.
Bóng đá Việt Nam vừa khép lại năm 2025 với những cột mốc chuyên môn đáng khích lệ. Đáng chú ý nhất là việc xác lập kỷ lục lịch sử với 7 đội tuyển quốc gia ở các cấp độ khác nhau cùng giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) châu Á năm 2026. Đây được xem là minh chứng cho sự phát triển đồng đều của hệ thống đào tạo trẻ.

Bên cạnh thành tích tại các giải đấu khu vực và SEA Games, hệ thống giải quốc nội từ lứa tuổi U9 đến chuyên nghiệp đã được tổ chức bài bản hơn. Việc áp dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu cầu thủ và vận hành giải đấu đã giúp VFF tối ưu hóa công tác phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ cho các cấp độ đội tuyển.
Để chuẩn bị cho những mục tiêu cao hơn, VFF đã thực hiện những bước đi đột phá trong việc chuyên nghiệp hóa hạ tầng hỗ trợ. Lần đầu tiên, hơn 100 giám sát và trọng tài đã được ký hợp đồng chuyên nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng điều hành các giải đấu quốc nội. Đây là bước đi cần thiết để đảm bảo tính công bằng và tính cạnh tranh cho V-League cũng như các giải hạng dưới.
Đáng chú ý, sự hợp tác toàn diện với hệ thống y tế Vinmec đã mở ra kỷ nguyên mới trong việc chăm sóc sức khỏe và phục hồi cho cầu thủ. Sự đầu tư này không chỉ giúp giảm thiểu chấn thương mà còn tối ưu hóa nền tảng thể lực – vốn là điểm yếu cố hữu của cầu thủ Việt Nam khi bước ra sân chơi quốc tế.
Vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới tiếp tục được củng cố khi có 3 đại diện tham gia vào các ban bệ quan trọng của FIFA và AFC. Điều này giúp bóng đá Việt Nam có tiếng nói trọng lượng hơn trong các quyết sách của bóng đá khu vực và châu lục.
Song song với phát triển chuyên môn, VFF cũng đặc biệt chú trọng đến sự minh bạch. Tại hội nghị, các cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã được vinh danh vì những đóng góp trong việc phòng chống tiêu cực, đảm bảo môi trường bóng đá trong sạch. Đây là nền tảng đạo đức cốt lõi để thu hút các nguồn lực xã hội hóa cho chiến dịch World Cup 2030.
Bước sang năm 2026, bên cạnh việc chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ mới vào tháng 11, VFF sẽ tập trung cao độ vào ba trụ cột: hoàn thiện hệ thống thi đấu, đẩy mạnh phát triển bóng đá nữ, futsal và đặc biệt là triển khai giai đoạn đầu của chiến lược World Cup 2030. Mục tiêu không chỉ là tham dự mà là tạo ra một đội tuyển có khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở những sân chơi lớn nhất.