Chính trị

Công tác dân vận bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và chủ đề năm 2024

07:46, 15/01/2024 (GMT+7)

Năm 2023, dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng thành phố đã gặt hái được kết quả khả quan trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đạt được thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung khẳng định, năm 2024, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố bám sát và thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung.

* Công tác dân vận trong năm 2023 tác động tích cực như thế nào đến phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, thưa ông?

- Năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước. Chỉ đạo phát huy vai trò công tác dân vận, vận động người dân trong giải tỏa, đền bù quy hoạch thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là các công trình, dự án trọng điểm.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo quy định, chỉ đạo tập trung giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, của nhân dân. Qua đó, tránh khiếu kiện kéo dài gây bức xúc góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; từng bước đơn giản hóa các loại hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, cá nhân.

Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt vai trò tập hợp, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Theo đó, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phối hợp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình “Thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có”, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, đặc biệt chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công cách mạng, hỗ trợ đối tượng yếu thế.

* Ông đánh giá như thế nào về sức lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo” theo tinh thần Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 trong năm 2023?

- Năm 2023, một trong ba nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Dân vận Thành ủy là tham mưu cụ thể hóa triển khai thực hiện Đề án số 04 ĐA/TU. Đề án được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chính trị và thực tế địa phương. Bên cạnh việc giới thiệu và phát động nhân rộng 16 mô hình “Dân vận khéo” theo đề án, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội còn đăng ký, triển khai 484 mô hình “Dân vận khéo”. Nhiều mô hình mới triển khai nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển, xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền số và an sinh xã hội của thành phố.

Năm 2023, lần đầu Đà Nẵng tổ chức hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố. Thông qua hội thi nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận trong tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai, thực hiện công tác dân vận trên địa bàn thành phố.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận còn những điểm hạn chế nào cần khắc phục?

- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như việc nắm tình hình tại cơ sở cũng như việc giải quyết các kiến nghị của người dân của một số đơn vị, địa phương có lúc, có nơi chưa thật sự kịp thời, chủ động.

Việc chỉ đạo, triển khai công tác dân vận chính quyền ở một vài cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng đúng mức nên chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều việc, có những ảnh hưởng nhất định đến công tác tuyên truyền, vận động, công tác tham mưu, giám sát, theo dõi, nắm tình hình nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (giữa) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành dân vận năm 2023. Ảnh: X.H
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (giữa) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành dân vận năm 2023. Ảnh: X.H

* Năm 2024, Ban Dân vận Thành ủy đề ra các mục tiêu trọng tâm gì để góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố?

- Năm 2024, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, Ban Dân vận Thành ủy tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của thành phố, thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu gắn với chủ đề năm 2024 “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát động thực hiện, nâng cao chất lượng mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố theo Đề án số 04-ĐA/TU gắn với chủ đề, mục tiêu phát triển thành phố năm 2024 và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Dân vận Thành ủy tổ chức tốt Cuộc thi viết về các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay; tăng cường triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường lãnh đạo việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng thời, chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán từ thành phố đến cơ sở, nhất là lực lượng cốt cán trong đồng bào có đạo, trong khu công nghiệp và trong sinh viên, công nhân, đảm bảo chất lượng, số lượng. Tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án số 06-ĐA/TU về xây dựng, quản lý và phát huy vai trò cốt cán đặc thù trong tôn giáo.

Ngoài ra, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các cơ quan góp phần nâng cao chất lượng thực hiện công tác dân vận; đôn đốc việc phát động, huy động hỗ trợ từ các đơn vị, địa phương, cùng với huyện Hòa Vang triển khai hiệu quả phong trào “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường nắm tình hình công tác vận động, giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm của thành phố. Triển khai giám sát thường xuyên công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tại các dự án.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Ba nhiệm vụ trọng tâm của Ban Dân vận Thành ủy năm 2024

Tại phiên họp thường kỳ ngày 29-12-2023, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao nhiệm vụ trọng tâm năm  2024 cho Ban Dân vận Thành ủy như sau:

Nhiệm vụ 1: Tham mưu giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay, gắn với tăng cường công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Nhiệm vụ 2: Tham mưu cụ thể hóa triển khai Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22-8-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ  ở Trung ương phù hợp với tình hình, điều kiện của thành phố và bảo đảm các quy định hiện hành. Xây dựng lực lượng cốt cán trong công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ 3: Triển khai giám sát thường xuyên một số cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, thực hiện đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư tại các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

XUÂN HẬU thực hiện

.