Chính trị

Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên

21:49, 27/04/2024

Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên

Các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tập hợp thanh niên và phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ người dân, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

.
Đổi mới phương pháp tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên

21:42, 27/04/2024

Đổi mới phương pháp tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được các cấp Đoàn quan tâm và triển khai hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

.
Xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị

10:24, 27/04/2024

Xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị

Tại hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024, Đảng ủy Sở Du lịch tiếp tục xác định nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành du lịch. Theo đó, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Du lịch bám sát quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện hiệu quả nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 đề ra.

.
Chạm vào di tích lịch sử quốc gia ở đảo Song Tử Tây

10:24, 27/04/2024

Chạm vào di tích lịch sử quốc gia ở đảo Song Tử Tây

Hai bia chủ quyền trên đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết là một trong những dấu tích cổ xưa trên quần đảo Trường Sa. Chuyến công tác vào đầu tháng 4-2024, tôi có dịp chạm vào 1 trong 2 di tích lịch sử cấp quốc gia này.

.
Để K20 là điểm du lịch lịch sử của thành phố

09:39, 27/04/2024

Để K20 là điểm du lịch lịch sử của thành phố

Khu căn cứ cách mạng K20 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2010. Những năm qua, thành phố đã trùng tu, đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình nhằm bảo vệ, phát huy giá trị di tích và giáo dục cho các thế hệ về truyền thống yêu nước của cha ông.

.
Ký ức của người lính từng tham gia giải phóng đảo Sơn Ca

09:36, 27/04/2024

Ký ức của người lính từng tham gia giải phóng đảo Sơn Ca

Những ngày tháng 4 lịch sử, cựu chiến binh Khổng Duy Đỉnh (73 tuổi, tổ 16, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) cùng đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đến thăm quần đảo Trường Sa, nơi mình từng tham gia đoàn quân giải phóng đảo Sơn Ca vào ngày 25-4-1975, góp phần cùng quân và dân giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

.
Đảng đã soi đường, dẫn lối

09:36, 27/04/2024

Đảng đã soi đường, dẫn lối

Sinh ra trong gia đình 11 người con ở thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) nhưng các anh em nhiều người mất khi còn nhỏ do bệnh tật, ông Nguyễn Thành Phấn, 86 tuổi nhớ mình có người anh thứ 3 là liệt sĩ từ hồi chống Pháp. Anh là cán bộ, đang đi công tác ở xã Hòa Quý bị địch phục kích bắn chết, mới chừng 20 tuổi. Lúc đó ông Phấn còn nhỏ, mọi chuyện đều do cha mẹ kể lại. Ông Phấn lớn lên trong vùng chiến sự, sợ bị bắt lính nên xin làm công nhân cầu đường. Nhưng được đâu 3 năm ông bị bắt lính thật, vô đội nghĩa quân. Sau 3 năm ông giải ngũ, xin được chân phục vụ tại Bệnh viện Nhi đồng Hòa Khánh, làm được một năm thì thành phố giải phóng.

.
Góp thêm giọt nước trong dòng chảy ngày 30-4-1975

09:07, 27/04/2024

Góp thêm giọt nước trong dòng chảy ngày 30-4-1975

Năm 1975, tôi 15 tuổi. Hoa niên mới lớn. Nói như thơ Huy Cận lúc ấy: "Mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẽ". Có một đêm, từ lầu 2 của căn nhà tại đường Triệu Nữ Vương (Đà Nẵng), gia đình tôi tận mắt chứng kiến pháo sáng cháy sáng trên nền trời. Lại nghe nhiều tiếng súng từ xa vọng về. Điều lạ lùng mà trước đây, tôi chưa biết đến. Bất chấp những điều kỳ lạ, rất đáng ngạc nhiên ấy, tôi vẫn nằm khòe trên gạch bông mát lạnh để thả hồn theo từng trang sách. Ngủ thật đẫy giấc. Và, bất ngờ thay, sáng hôm sao đã thấy sự đổi khác. Một thay đổi hoàn toàn mới lạ.

.
Vẹn nguyên ký ức hào hùng

09:07, 27/04/2024

Vẹn nguyên ký ức hào hùng

Chiến dịch Hồ Chí Minh là mốc son chói lọi, vẻ vang trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Đặc biệt, đối với những người lính "Bộ đội Cụ Hồ", tinh thần bất khuất và khí thế hùng tráng của những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975 vẫn luôn là ký ức không bao giờ phai mờ.

.
Con dấu của Ủy ban Quân quản Đà Nẵng

09:05, 27/04/2024

Con dấu của Ủy ban Quân quản Đà Nẵng

Con dấu của Ủy ban Quân quản Đà Nẵng chính là hiện vật thể hiện tính quyền lực, hiệu lực pháp lý của chính quyền mới thiết lập. Đây là con dấu được làm bằng tay, không có tay cầm, được sử dụng từ ngày 29-3-1975, ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng. Thông cáo số 01 của Ủy ban Quân quản Đà Nẵng là văn bản đầu tiên được đóng con dấu này.

.
Đà Nẵng với chiến thắng 30-4-1975

09:05, 27/04/2024

Đà Nẵng với chiến thắng 30-4-1975

Chiến dịch Đà Nẵng thắng lợi có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm thay đổi cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Thắng lợi của chiến dịch đập tan ý đồ co cụm chiến lược của địch, tạo điều kiện thuận lợi cho ta tập trung lực lượng thực hiện đòn tiến công chiến lược cuối cùng giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam Việt Nam.

.
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú: Tấm gương mẫu mực về chí khí chiến đấu của người cộng sản

09:04, 27/04/2024

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú: Tấm gương mẫu mực về chí khí chiến đấu của người cộng sản

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1-5-1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; nguyên quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, hơn 4 tuổi mồ côi cha, 6 tuổi mồ côi mẹ. Truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần cách mạng nơi sinh ra (Phú Yên) và quê hương dòng tộc (Hà Tĩnh) đã bồi đắp cho người thanh niên lòng yêu quê hương, đất nước, căm ghét bọn cướp nước và bè lũ tay sai, hun đúc ý chí vươn lên tìm con đường cứu nước.

.
Trình Quốc hội dự thảo nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù của Đà Nẵng

08:43, 27/04/2024

Trình Quốc hội dự thảo nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù của Đà Nẵng

ĐNO- Chính phủ ban hành Nghị quyết thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù của Đà Nẵng.

.
Cử tri kiến nghị các vấn đề đô thị

08:26, 27/04/2024

Cử tri kiến nghị các vấn đề đô thị

Ngày 26-4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố gồm: Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường; Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) tiếp xúc cử tri tại quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

.
UBND thành phố thông qua nhiều nội dung quan trọng

08:26, 27/04/2024

UBND thành phố thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 26-4, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp chuyên đề UBND thành phố, thảo luận, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

17:05, 26/04/2024

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Ngày 26-4-2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

.
Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố dâng hương tại khu di tích Nước Oa

14:33, 26/04/2024

Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố dâng hương tại khu di tích Nước Oa

ĐNO - Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2024), sáng 26-4, Đoàn công tác của Đảng bộ cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm trưởng đoàn đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Nước Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

.
Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện Hòa Vang

14:32, 26/04/2024

Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện Hòa Vang

ĐNO - Ngày 26-4, Huyện ủy Hòa Vang tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ-TW ngày 9-6-2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

.
Không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh

07:48, 26/04/2024

Không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh

Ngày 25-4, Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) năm 2024.

.
Giám sát hoạt động Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn

07:48, 26/04/2024

Giám sát hoạt động Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn

Ngày 25-4, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm làm trưởng đoàn thực hiện giám sát hoạt động của Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn.

.

Các tin khác

.