Chính trị

Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

14:43, 28/02/2024 (GMT+7)

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới biển về quốc gia, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông.

Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa phối hợp Hải quan cửa khẩu tuần tra bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Ảnh: BÁ VĨNH
Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa phối hợp Hải quan cửa khẩu tuần tra bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Ảnh: BÁ VĨNH

Các đơn vị, địa phương phối hợp kịp thời, đề cao cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của nước ngoài và các thế lực thù địch. Đồng thời tích cực vận động ngư dân vươn khơi, bám biển, quyết tâm giữ vững ngư trường; chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước khác; không vi phạm pháp luật quốc tế về biển khi tham gia đánh bắt hải sản ở vùng biển chung.

BĐBP thành phố thường xuyên nâng cao chất lượng hệ thống thông tin liên lạc trên biển giữa ngư dân với BĐBP và các ngành chức năng, như: đầu tư trang bị máy thông tin Icom cho các tàu đánh bắt xa bờ, tích hợp định vị vệ tinh tại Bộ Chỉ huy, các đồn biên phòng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, có hơn 130 tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn với gần 700 tàu thuyền đều ký cam kết thông tin liên lạc với BĐBP và các ngành chức năng, tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở khu vực biên giới, vùng biển.

Nhờ đó, ngư dân đã cung cấp cho BĐBP và các lực lượng chức năng hàng nghìn tin có giá trị giúp công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nhân lực, tàu thuyền của ngư dân trong đấu tranh, xua đuổi tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị đẩy mạnh thực hiện phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn.

5 năm qua, BĐBP thành phố đã xác lập và đấu tranh thành công 25 chuyên án (21 chuyên án về ma túy, 4 chuyên án về buôn lậu, gian lận thương mại); thu thập xử lý 31.625 nguồn tin, phát hiện bắt giữ, điều tra, xử lý 2.060 vụ/4.250 đối tượng phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật: khởi tố vụ án hình sự, điều tra theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan chức năng khởi tố 168 vụ/224 đối tượng... Các đơn vị chủ động phối hợp với địa phương xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phòng, chống tội phạm hiệu quả, như: “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Khu dân cư văn hóa biển”, “Âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa”, “Tuyến biển an toàn, văn hóa, văn minh”, “Vùng giáo 3 không”, “Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân phòng, chống tội phạm”... Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố trận địa lòng dân từ sự lắng nghe, thấu hiểu và cùng đồng hành với nhân dân.

PHƯỢNG LÊ

.