Công tác dân vận góp phần vào sự phát triển của thành phố - Bài 2: "Dân vận khéo" trong thực hiện các công trình, dự án

.

Nhờ làm tốt công tác “Dân vận khéo”, nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố sớm bàn giao mặt bằng, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Từ đó, mang lại hiệu quả trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14B được huyện Hòa Vang đẩy mạnh thực hiện. TRONG ẢNH: Đơn vị thi công tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện  dự án. Ảnh: N.QUANG
Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14B được huyện Hòa Vang đẩy mạnh thực hiện. TRONG ẢNH: Đơn vị thi công tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: N.QUANG

Góp phần tạo sự đồng thuận

Tại xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tại dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông thành phố Đà Nẵng) đang được các cấp chính quyền nỗ lực triển khai thực hiện. Ông B.T (người đồng bào Công giáo, thôn Phú Hạ) chia sẻ, tuy gia đình ông chưa nhận được tiền đền bù và có kiến nghị liên quan về quyền lợi nhưng chấp nhận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Theo ông T., đây là dự án lớn, nếu được triển khai thi công sớm sẽ khớp nối các tuyến cao tốc, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước. “Với tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau, tôi mong rằng những đóng góp của mình sẽ góp phần để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng”, ông T. nói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Sơn Phạm Đình Phi cho biết, Mặt trận, các hội, đoàn thể và UBND xã phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động bàn giao mặt bằng, đồng thời duy trì lịch tiếp công dân trong cả những ngày cuối tuần để giải quyết hồ sơ liên quan dự án; phối hợp các chức sắc tôn giáo vận động người dân thực hiện chủ trương chung. Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Nguyễn Duy Phương cho biết, với đoạn đường đi qua xã, Hòa Sơn đã vận động 472/530 hồ sơ, đạt 89% tiến độ bàn giao mặt bằng, dù mới chỉ triển khai vận động ở thời điểm sau Tết Nguyên đán 2024.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn, dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 9-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025 với chiều dài khoảng 11,5km, đi qua 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) với tổng mức đầu tư dự án gần 2.113 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 951 tỷ đồng. Đến nay, tổng số hồ sơ đã bàn giao mặt bằng tuyến chính là 1.077/1.216 hồ sơ; đã bàn giao cho dự án trên tuyến chính là 10km/11,47km (đạt 87,6%) và 2 tuyến đường gom là 17km/20km (đạt 85%). Theo ông Tôn, để có được kết quả như trên là sự nỗ lực không nhỏ của cả hệ thống chính trị trong công tác đền bù, giải tỏa.

Tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), năm 2024, trên địa bàn phường có 5 dự án trọng điểm được triển khai bao gồm: nút giao thông quốc lộ 1A - Nguyễn An Ninh - Trục 1 Tây Bắc; đường dây 220KV Hòa Khánh - Hải Châu; khu dân cư Nam Bàu Mạc… Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc Phan Văn Đại, công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò quan trọng trong giải tỏa, đền bù. Nhờ làm tốt công tác này, nhiều công trình, dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn phường được đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Điển hình như dự án đường dây 220KV Hòa Khánh - Hải Châu với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch 53.802m2 (có 61 thửa đất bị ảnh hưởng quy hoạch nằm trong hành lang an toàn lưới điện).

Năm 2024, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) có 31 dự án, công trình trọng điểm đã công bố quy hoạch, trong đó có 11 dự án hoàn thành, 11 dự án chuẩn bị triển khai và chậm triển khai; 9 dự án đang được triển khai thi công như: xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng; Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng (giai đoạn 1); khu tái định cư Bình Kỳ... Đến nay, nhiều dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, như dự án Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng (giai đoạn 1) có 233 hồ sơ, 100% hộ dân đã bàn giao mặt bằng; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng bàn giao mặt bằng 756/756 hồ sơ trước ngày 30-4.

Tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), từ đầu năm đến nay, phường tổ chức vận động 34 trường hợp bàn giao mặt bằng thuộc các dự án: nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng… Phó Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hải Phạm Đông cho biết, để công tác giải tỏa, đền bù trên địa bàn phường được triển khai hiệu quả, Đảng ủy phường thành lập khối dân vận của Đảng ủy với các thành viên gồm: đại diện UBND, công an, Mặt trận và các hội, đoàn thể do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong công tác giải tỏa đền bù và những nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Thu trái ngọt nhờ “Dân vận khéo”

Tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố, nhờ thực hiện tốt “Dân vận khéo”, nhiều kiệt hẻm được mở rộng, nhiều công trình lớn như cảng Liên Chiểu, đường vành đai phía tây 2, Làng Đại học Đà Nẵng được người dân bàn giao mặt bằng đúng hạn.

Theo Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa, trong 5 năm qua, có 59 dự án và khu vực dự án thực hiện trên địa bàn quận; tổng số hồ sơ đền bù giải tỏa cần thực hiện 4.333 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã bàn giao mặt bằng là 2.337 hồ sơ; di dời khoảng 14.587 ngôi mộ và khoảng 45 hồ sơ công trình thuộc loại đất, công trình tín ngưỡng, công trình thiết chế văn hóa đã bàn giao mặt bằng. Riêng đầu năm 2024, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đang thực hiện 20 dự án với 1.996 hồ sơ.

Trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 3 dự án (nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò - khu vực cầu Biện; Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng) với 138 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng. “Thời gian tới, UBND quận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn; tiếp tục rà soát hoàn thiện các hồ sơ còn lại, xem xét giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dứt điểm, bảo đảm tính công bằng giữa hộ bàn giao mặt bằng trước và sau; tránh sự so sánh khiếu kiện, khiếu nại sau này; phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, ông Hòa nói.

Có thể thấy, sau gần 30 năm từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố không ngừng thay da, đổi thịt, tạo ra một đô thị mới, hiện đại. Dấu ấn nổi bật của thành phố là thực hiện hiệu quả việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian đô thị. Nếu sau ngày đầu chia tách, Đà Nẵng chỉ có khoảng 360 con đường, đến nay có hơn 2.300 con đường, từ 412km đường bộ đến nay có trên 1.200km đường bộ; những cây cầu mới, hiện đại nối liền hai bờ sông Hàn; hệ thống bệnh viện, trường học được đầu tư khang trang, hiện đại. Đó là kết quả của những chủ trương, chính sách đúng đắn, vì lợi ích nhân dân, đúng với phương châm “Đảng nói dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động dân theo; chính quyền làm dân ủng hộ” mang bản sắc riêng của thành phố Đà Nẵng. Thành phố xác định rõ tôn chỉ phát triển kinh tế luôn gắn liền với phát triển văn hóa, xã hội một cách hài hòa, bền vững, trong đó người dân thành phố là chủ thể trung tâm, quyền lợi của người dân được đặt trên hết.

Hơn 700 mô hình “Dân vận khéo”
Theo báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy, thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, đến nay có hơn 700 mô hình “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện hiệu quả, trong đó Ban Dân vận lựa chọn 16 mô hình tiêu biểu, điển hình để nhân rộng. Có thể thấy, việc thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực sẽ mang lại hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong vận động giải tỏa, đền bù, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của thành phố, đưa Đà Nẵng trở thành hạt nhân quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

N.QUANG - X.HẬU - T.PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.