Chính trị

KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (28-8-1945 – 28-8-2024):

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"

07:16, 22/08/2024 (GMT+7)

Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh của cả nước nói chung và Quân khu 5 nói riêng. Những năm qua, thành phố luôn chú trọng tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ, trong đó nổi bật là vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Hội Doanh nghiệp Hòa Xuân trao tặng xe lăn cho đối tượng chính sách khó khăn huyện Hòa Vang.Ảnh: A.Đ
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Hội Doanh nghiệp Hòa Xuân trao tặng xe lăn cho đối tượng chính sách khó khăn huyện Hòa Vang. Ảnh: A.Đ

Là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ, lực lượng vũ trang thành phố luôn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” từ sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Những năm qua, lực lượng vũ trang thành phố cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ra sức phát huy nội lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh sẵn có tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp phối hợp chặt chẽ với ban dân vận các quận, huyện ủy thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước. Đồng thời kết nghĩa và giao ban giữa địa phương cấp xã, phường, khu dân cư, trường học với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn nhằm đẩy mạnh, phát huy và nâng cao hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở.

Thượng tá Dương Hồng Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cho biết: “Lực lượng vũ trang thành phố luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng được nhiều mô hình dân vận đạt hiệu quả cao, thành lập và duy trì các “Tổ tuyên truyền đặc biệt” trên các địa bàn trọng điểm, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động các chức sắc tôn giáo và đồng bào theo đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, kịp thời đấu tranh vạch trần mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng trong nhân dân”.

Theo Thượng tá Phạm Văn Tám, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà, để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, lực lượng vũ trang địa phương luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tích cực giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; động viên ngư dân vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc, để lại dấu ấn tốt đẹp, niềm tin về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, tạo thuận lợi lớn để huy động sức dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Những kết quả quan trọng đó đã khẳng định, đánh dấu vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Chất lượng xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ  của thành phố được nâng lên; tiềm lực, sức mạnh phòng thủ được tăng cường, phát huy đầy đủ vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Đó cũng chính là cơ sở để khơi dậy, quy tụ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao của toàn dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức củng cố và thắt chặt mối quan hệ quân dân, nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, đoàn kết, đồng lòng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.  

          ANH ĐỨC

.