Tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 5

.

ĐNO - Sáng 22-8, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 5, giai đoạn 2019-2024 chủ đề “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - quyết thắng”.

Đến dự có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cùng lãnh đạo các địa phương, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tướng Thái Đại Ngọc (thứ 6, bên phải sang) và Trung tướng Trịnh Đình Thạch (thứ 7, bên trái sang) tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024. Ảnh: LÊ HÙNG
Trung tướng Thái Đại Ngọc (thứ 6, bên phải sang) và Trung tướng Trịnh Đình Thạch (thứ 7, bên phải sang) tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024. Ảnh: LÊ HÙNG

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 5 thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp; thực hiện hiệu quả 4 khâu: phát động, triển khai, kiểm tra, sơ tổng kết; kịp thời khen thưởng, tôn vinh mô hình, điển hình tiên tiến.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X. Công tác phát triển đảng trong lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt và vượt chỉ tiêu; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 91,61% (tăng 0,7%); tỷ lệ cán bộ đào tạo cơ bản tăng 3,9%, cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học tăng 4,7%; công tác tuyển quân hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu…

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã hỗ trợ 97 huyện, 464 thôn, xã xây dựng nông thôn mới; huy động hơn 500.000 ngày công và hơn 40 tỷ đồng giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Cũng như, giúp đỡ 76 huyện, 228 xã, phường, thị trấn và 1.525 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đề nghị cấp giấy chứng nhận thương binh cho 632 trường hợp, bệnh binh cho 13 trường hợp; công nhận liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 55 trường hợp. Giải quyết chế độ trợ cấp cho hơn 50.000 trường hợp, chế độ chính sách cho hơn 2.300 trường hợp. Thăm, tặng quà đối tượng chính sách với kinh phí gần 258 tỷ đồng, xây tặng 396 nhà tình nghĩa (32 tỷ đồng); quy tập 1.420 hài cốt liệt sĩ…

Với những thành tích đạt được trong giai đoạn 2019-2024, Quân khu 5 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Ba. Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể, Bằng khen cho 62 tập thể và cá nhân. Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho 69 tập thể, Bằng khen cho 1.284 tập thể và cá nhân, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân cho 74 cá nhân…

Các địa biểu tham dự Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 5, giai đoạn 2019-2024. Ảnh: LÊ HÙNG
Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 5, giai đoạn 2019-2024. Ảnh: LÊ HÙNG

Thời gian đến, lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về công tác thi đua khen thưởng.

Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội. Tập trung hướng mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, tăng cường tiềm lực, sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân.

Xây dựng và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm mục tiêu, động lực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng ngày càng phát triển, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc tình hình cơ quan, đơn vị, xây dựng lực lượng Quân khu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh tham dự dự Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 5, giai đoạn 2019-2024. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, bên phải sang) dự Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 5, giai đoạn 2019-2024. Ảnh: LÊ HÙNG

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể; tặng Bằng khen cho 40 tập thể và 130 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 5, giai đoạn 2019-2024.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo các địa phương và các đại biểu tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: LÊ HÙNG
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo các địa phương và các đại biểu tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.