ĐNO - Ngày 20-3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận, nghị quyết, nghị định, kế hoạch của Trung ương và thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
![]() |
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho các lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã có thành tích trong công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai. Ảnh: HOÀNG HIỆP |
Dự hội nghị, về phía Trung ương có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và tư pháp của Quốc hội Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai...
![]() |
Đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP |
Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung...
![]() |
Lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP |
Hội nghị nghe Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân phổ biến các nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận số 77-KL/TW ngày 2-5-2024 của Bộ Chính trị về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”; Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng...
Đồng thời, nghe nội dung về kế hoạch triển khai cụ thể trong thời gian tới của thành phố do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam trình bày.
![]() |
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP |
Khơi thông nguồn lực để Đà Nẵng tăng trưởng “2 con số”
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, việc thành phố tổ chức hội nghị này là hết sức quan trọng nhằm triển khai, cung cấp đầy đủ thông tin về các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố để sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, bản án đã kéo dài nhiều năm, góp phần khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.
“Đây chính là một cơ hội để thành phố phát triển với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.
Thực tế, vừa qua, các doanh nghiệp, tập đoàn, chẳng hạn như: BRG, Sun Group... cùng nhiều doanh nghiệp đã được tháo gỡ các vướng mắc và đã kịp thời triển khai dự án.
Trong những tháng đầu năm 2025, đã có khoảng 150.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nhiều dự án đã được triển khai thi công, khởi công.
Điều đó cho thấy, nếu chúng ta quyết tâm thực hiện được các chủ trương của Trung ương theo tinh thần của Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội... thì thành phố có điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngay đầu năm 2025”, Bí thư Thành ủy nhìn nhận.
Để thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương và kế hoạch của thành phố, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố, nhất là người đứng đầu tiếp thu và quán triệt đây đủ các quan điểm, nguyên tắc, ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến các cơ chế, chính sách đã nêu trong Kết luận số 77-KL/TW, Nghị quyết số 170/2024/QH15 để nhất quán việc triển khai trên địa bàn thành phố một cách quyết liệt, khẩn trương với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phù hợp với tình hành và điều kiện thực từ của thành phố.
Trong đó, việc tổ chức thực hiện phải xác định “5 rõ”, là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả đạt được. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 và của cả nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố công khai đầy đã nội dung Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị định hướng dẫn của Chính phủ đến các chủ đầu tư và các đối tượng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các dự án đã nêu trong nghị quyết; vận động, tuyên truyền để các doanh nghiệp và người liên quan phối hợp thực hiện; yêu cầu các cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người có liên quan không được để xảy ra việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đã được ban hành.
HĐND thành phố, UBND thành phố, thủ trương các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện ngay việc xây dựng, han hành các văn bản thuộc thẩm quyền theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy.
Trong quá trình xây dựng, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, cần tranh thủ sự hướng dẫn của các hộ, ngành liên quan (đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Kiểm toán Nhà nước. Thanh tra Chính phủ...); lắng nghe các ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong thực tiễn.
Sau khi có nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai để tổ chức thực hiện ngay.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với thành phố để công tác triển khai bảo đảm các quy định pháp luật và sớm hiện thực hóa các chủ trương, chính sách mà Bộ Chính trị, Quốc hội đã ban hành.
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang có khó khăn, vướng mắc liên quan phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, tài liệu; tự rà soát lại các thủ tục; chủ động phối hợp với các sở, ngành cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến dự án, đề xuất, kiến nghị phù hợp để thành phố giải quyết các chính sách một cách nhanh chóng, kịp thời.
Đồng thời, chủ động chuẩn bị các nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ tài chính, triển khai dự án, cam kết thời gian triển khai, thời gian hoàn thành khi có các thủ tục pháp lý...
“Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cùng sự ủng hộ, đồng hành, quyết tâm của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm tại các dự án sẽ được tháo gỡ, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian đến, nhất là thực hiện được mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.
Chúng ta cùng nhau quyết tâm thực hiện thành công Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội”, Bí thư Thành ủy kêu gọi.
![]() |
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng Bằng khen cho các lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố đã có thành tích trong công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai. Ảnh: HOÀNG HIỆP |
Quyết tâm hoàn thành các nội dung cơ bản trước tháng 8-2025
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng, từ năm 2022 đến nay, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành liên quan đã tích cực vào cuộc, chủ động rà soát, tham mưu Chính phủ trình Trung ương giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc kéo dài.
Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố cùng các sở, ban, ngành đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW, Nghị quyết số 170/2024/QH15...
UBND thành phố cũng đã thành lập 3 tổ công tác để điều hành, chỉ đạo và trực tiếp nghiên cứu, đề xuất để tháo gỡ các nội dung vướng mắc.
Đến nay, các tổ công tác của thành phố đã hoạt động, quyết tâm, chủ động triển khai nhanh và hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội, bước đầu đạt được một số kết quả.
“Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nỗ lực cao nhất và “5 rõ”..., thành phố phấn đấu tất cả nội dung được hoàn thành trước kế hoạch đề ra, đặc biệt là các nội dung cơ bản, chủ yếu phải hoàn thành trước tháng 8-2025 để làm tiền đề thực hiện các nội dung tiếp theo nhằm thúc đẩy tăng trưởng của thành phố đạt “2 con số” trong năm 2025”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.
Tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng phát biểu bày tỏ sự ủng hộ, đồng hành và cam kết phối hợp với thành phố trong triển khai tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và triển khai dự án, góp phần phát triển doanh nghiệp và thành phố.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group - Vùng miền Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP |
Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group - Vùng miền Trung bày tỏ: “Với sự “mở đường” của Kết luận số 77-KL/TW, Nghị quyết số 170/2024/QH15 và sự quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cùng thành phố Đà Nẵng trong triển khai tháo gỡ các rào cản, tồn đọng cản trở sự phát triển, chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng năm 2025 sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, giúp Đà Nẵng tạo ra những bứt phá toàn diện, sẵn sàng tăng tốc bước vào kỷ nguyên mới”.
Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 41 cá nhân vì đã có thành tích trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại thành phố.
HOÀNG HIỆP