Đêm thi thứ 3 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra vào tối nay (13/6) là màn so tài giữa đội Tamaya Kitahara Fireworks (Nhật Bản) và Martarello Group S.R.L (Ý). Những màn trình diễn đặc sắc của hai nền văn hóa Á - Âu đang được hai đội kỳ vọng mang đến cho khán giả.

Đại diện hai đội đã chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng một số thông tin về công tác chuẩn bị, kỹ thuật trình diễn trước đêm thi.
* Lần trở lại DIFF này, đội Nhật Bản mang đến màn trình diễn ấn tượng gì cho khán giả, thưa ông?
- Ông Naganuma Keisuke, Đội trưởng đội Nhật Bản:
Với chủ đề văn hóa, chúng tôi mang đến nghệ thuật Hanabi truyền thống cùng các hiệu ứng đặc trưng như “wari-mono”, Kamuro cùng kỹ thuật chuyển màu tinh tế.
Không sử dụng nhiều pháo nước hay hiệu ứng cầu kỳ như các đội khác, đội Nhật Bản chủ yếu dùng pháo đơn, nghĩa là những lớp pháo sẽ bắn lên từ mặt nước và bung tỏa trên bầu trời.
Đặc biệt, để tạo nên những đoạn kết giàu cảm xúc, đội sử dụng loại pháo “Kaburo/Kamuro”. Loại pháo này khi bắn lên trời sẽ không biến mất ngay mà cháy chậm, tạo thành những vệt màu vàng kim, đồng loạt rơi nhẹ nhàng xuống dưới. Đây là hiệu ứng thường được dùng để kết thúc các màn trình diễn pháo hoa tại Nhật Bản, tạo nên hình ảnh biểu tượng và là một loại pháo thường được sử dụng tại Nhật Bản.
Bên cạnh màn trình diễn đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản, đội cũng lồng ghép vào đó sự giao thoa giữa các nền văn hóa Á - Âu theo tinh thần của cuộc thi: “Những chân trời kết nối”. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?
- Mỗi nền văn hóa có một nét đặc trưng riêng. Nhưng trong tiến trình phát triển, các quốc gia đều có sự giao lưu, giao thoa văn hóa. Pháo hoa, âm nhạc của chúng tôi trên bầu trời sông Hàn sẽ thể hiện sự hòa quyện nét đẹp văn hóa của Việt Nam, Nhật Bản và Ý.
* Ông đánh giá thế nào về “đối thủ” của mình?
- Đội Ý rất mạnh và giàu kinh nghiệm thi đấu tại các cuộc thi pháo hoa quốc tế, đạt nhiều thành tích cao. Chạm trán với đội Ý, chúng tôi sẽ dốc hết thế mạnh của mình, đó là sự hòa hợp cực kỳ chính xác giữa âm nhạc và pháo hoa, cũng như thế mạnh về sử dụng các quả pháo hoa cúc đối xứng hoàn hảo, sự hài hòa tinh tế về màu sắc pháo hoa.
* Theo ông, điều gì khiến DIFF ngày càng thu hút các đội thi trên thế giới?
- DIFF ngày càng quy mô và chất lượng, công tác tổ chức chuyên nghiệp hơn. Mỗi đội thi đều cảm thấy được chào đón bởi sự nhiệt tình, thân thiện từ ban tổ chức, chính quyền thành phố và người dân. Đây chính là điểm thu hút nhiều đội từ các quốc gia khác tham gia lễ hội.

* Từng hai lần liên tiếp giành ngôi vô địch vào các năm 2017 và 2018, năm nay, phần trình diễn của đội Ý có gì mới, thưa ông?
- Ông Giorgio Bonaccio, Đội trưởng đội Ý:
Với màn trình diễn có tên gọi “Âm vang hướng đến tương lai”, chúng tôi sử dụng nhiều hiệu ứng gắn liền với âm nhạc, đưa khán giả đi từ cội nguồn di sản châu Âu đến văn hóa đương đại; đồng thời kết hợp với những yếu tố văn hóa Việt Nam hiện đại trong cùng một màn trình diễn.
Điểm đặc biệt là đội sẽ sử dụng công nghệ riêng được phát triển tại nhà máy ở Ý, tạo sự đồng bộ cao giữa âm nhạc và pháo hoa. Màn trình diễn sẽ đưa người xem đi qua nhiều không gian văn hóa khác nhau, trong đó có sử dụng các ca khúc Việt Nam tạo sự gần gũi với khán giả.
* Ông có thể “bật mí” thế mạnh của đội so với đối thủ Nhật Bản nói riêng và các đội tham gia DIFF 2026?
- Nhà máy của chúng tôi có từ lâu đời (từ năm 1917). Ban đầu chỉ sản xuất pháo hoa thủ công và nhanh chóng trở thành một trong những nhà sản xuất pháo hoa lớn nhất thế giới. Do đó, chúng tôi có các kỹ thuật viên và công nhân tích lũy nhiều kinh nghiệm, làm việc với sự cẩn trọng, tỉ mỉ, chuyên nghiệp, làm chủ công nghệ pháo hoa, có thể tạo nên màn trình diễn khớp tuyệt đối giữa pháo và nhạc.
Dù vậy, chúng tôi đánh giá cao tất cả đội thi năm nay. Riêng đối với đội Nhật Bản, chúng tôi đặc biệt đề cao việc sử dụng loại pháo hoa truyền thống của họ.
* Ông đánh giá DIFF như thế nào so với các cuộc thi pháo hoa quốc tế khác?
- DIFF là cuộc thi rất đặc biệt, bởi đây không chỉ là cuộc thi mà còn có sự kết hợp giữa văn hóa và lễ hội, tạo nên sự gắn kết giữa thành phố Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế.
Trân trọng cảm ơn về cuộc trao đổi này!