Với khán giả Đà Nẵng, Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 càng đáng xem hơn bởi trong màu áo đội tuyển Việt Nam có hai tuyển thủ xứ Quảng góp mặt là tiền vệ Nguyễn Thị Vạn và hậu vệ Lương Thị Thu Thương.

Nguyễn Thị Vạn: niềm tự hào nữ cầu thủ xứ Quảng
Nguyễn Thị Vạn vốn không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam. Sinh năm 1997, cô gái người phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng từng được biết đến khi giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 29 và tiếp tục cùng đội tuyển bóng đá nữ lên ngôi vô địch SEA Games 30.
Mới đây nhất, tại vòng loại châu Á diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) hồi đầu tháng 7, Nguyễn Thị Vạn thi đấu xuất sắc, trong đó tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới UAE trong chiến thắng 7-0 của đội tuyển nữ Việt Nam.
Để có cầu thủ Nguyễn Thị Vạn như ngày hôm nay, tiền vệ người Đà Nẵng đã phải vượt qua hành trình với rất nhiều khó khăn của một cô gái đá bóng xa nhà từ nhỏ.
Khi từ năm 2011 Vạn đã được đội bóng Than Khoáng sản Việt Nam để mắt tới và đưa ra Quảng Ninh tập luyện. Chỉ vài năm ở trong môi trường mới, Vạn ghi dấu ấn bằng giải thưởng cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải U15 quốc gia.
Đến năm 2017, cái tên Nguyễn Thị Vạn lại được xướng lên tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam với danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và từ đó mở ra hành trình thăng hoa trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
Hy vọng cô gái sinh năm 1997 này sẽ cùng các đồng đội viết tiếp câu chuyện đăng quang tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 trên sân nhà.
Lương Thị Thu Thương: lá chắn thép của đội tuyển Việt Nam
Trong màu áo đội bóng đá Than khoáng sản Việt Nam và đội tuyển Việt Nam, có một đàn em đồng hương cùng phường Quảng Phú với Nguyễn Thị Vạn là Lương Thị Thu Thương (SN 2000). Điều trùng hợp là Thu Thương cũng được đội bóng đá Than khoáng sản Việt Nam “săn” về khi mới 13 tuổi.
Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, Lương Thị Thu Thương cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuất sắc lên ngôi vô địch ở hai kỳ SEA Games 31 và 32. Thương và các cô gái đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng xuất sắc giành tấm vé đi dự vòng chung kết World Cup năm 2023.
Với thể hình khá tốt (chiều cao 1m68), lối chơi xông xáo, không ngại va chạm, khôn ngoan, cô gái người Đà Nẵng được đánh giá là lá chắn thép của đội tuyển quốc gia, cùng với đàn chị Chương Thị Kiều.
Ở tuổi 25, tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp, Lương Thị Thu Thương có đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và sự tự tin để cùng với các đồng đội chinh phục ngôi vị cao nhất ở sân chơi Đông Nam Á năm nay.