Thời tiết nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động chăn nuôi và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh bùng phát. Để bảo vệ đàn vật nuôi, các hộ dân và hợp tác xã chăn nuôi trên địa bàn thành phố chủ động thực hiện từ sớm các biện pháp phòng chống nắng nóng.

Những ngày qua, anh Lê Công Thuận (xã Bà Nà) chủ động thực hiện các giải pháp chống nắng nóng cho đàn bò hơn 30 con. Anh Thuận cho biết: “Bò là động vật chịu nóng kém, do vậy khi thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ phát sinh nhiều bệnh. Tôi tăng lượng thức ăn xanh, chất đạm và bổ sung vitamin C, khoáng chất trong khẩu phần ăn; cho ăn vào sáng sớm hoặc chiều mát; thay đổi thời gian chăn thả, cung cấp thêm nước uống. Đồng thời tôi cũng thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi và tắm 1-2 lần/ngày cho đàn bò để giảm nhiệt cơ thể”.
Tương tự, trước khi tái đàn heo, chị Ngô Thị Huyền (xã Đại Lộc) đã gia cố chuồng trại, chuẩn bị đầy đủ lưới chống nóng, bạt để che chắn chống nắng và chống mưa gió lùa vào chuồng. Bên cạnh đó, chị giảm mật độ nuôi nhốt, khi tổng đàn hơn 50 con của gia đình được chia đều vào chuồng theo đúng khuyến cáo là heo nái 3 - 4m2/con, heo thịt 2m2/con. Chị còn khơi thông rãnh thoát nước thải cũng như chú trọng vận chuyển vật nuôi vào sáng sớm, bảo đảm mật độ vận chuyển.

Anh Trần Công Minh, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản sạch Thanh Khê (phường Thanh Khê) cho hay, hợp tác xã đang chăn nuôi hơn 100 con heo theo hướng an toàn sinh học. Theo anh, thời điểm nắng nóng này dễ làm vật nuôi giảm sức ăn, mệt mỏi, nhất là heo nái. Do đó, hợp tác xã khuyến cáo xã viên ngoài việc thường xuyên tắm cho heo, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ thì cần điều chỉnh phần ăn, hạn chế cho ăn vào buổi trưa.
“Hợp tác xã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như vệ sinh, tiêu độc chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi; tiêm đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc để tăng khả năng miễn dịch. Đặc biệt, phải thường xuyên theo dõi, phát hiện sớm vật nuôi bị bệnh để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời, tránh lây lan”, anh Minh chia sẻ.
Ông Lê Ngọc Anh (phường Hải Vân) đang nuôi đàn dê với số lượng 150 con. Đặc điểm của dê là rất nhiều bệnh, nhất là thời điểm giao mùa dễ nảy sinh mầm bệnh như viêm phổi, viêm đường hô hấp, tiêu chảy, đỏ mắt. Để phòng bệnh cho đàn dê, ông Ngọc Anh dùng thuốc canxi, B12, các loại thuốc bổ… bổ sung sức đề kháng cho dê. Bên cạnh đó, ông chủ động được vùng nguyên liệu tự trồng, bảo đảm chất lượng nguồn thức ăn cho đàn dê.
Theo ông Đặng Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ làm giảm sức đề kháng và là điều kiện thuận lợi để nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi có nguy cơ phát sinh, lây lan. Do đó công tác bảo vệ cho vật nuôi trong mùa nắng nóng là hoạt động cần thiết, quan trọng giúp duy trì hoạt động bình thường cho vật nuôi.
Thời gian tới, chi cục tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng sức đề kháng và giải nhiệt để công tác phòng chống nắng nóng cũng như phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố có hiệu quả.