Xã hội

Chủ động ứng phó mưa dông, gió giật mạnh và thiên tai thời gian đến

HOÀNG HIỆP 17/09/2025 16:00

ĐNO - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và tình hình thiên tai trong mùa mưa bão năm 2025.

dbqg_xtnd_20250917_1400.png
Bản đồ dự báo quỹ đạo của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines), vùng biển từ phía nam Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7; trên đất liền từ thành phố Huế đến Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông.

Lúc 13 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc, 121,3 độ kinh đông, trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20km/giờ, vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc, 118,5 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc vùng biển Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15 km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão trên khu vực đông bắc vùng biển Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines), trong ngày và đêm 17/9, khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực phía đông bắc vùng biển Bắc Biển Đông từ chiều tối và đêm có mưa bão.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Chiều tối và đêm 17/9, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn hơn 70mm trong 3 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp.

Từ ngày 18 đến 26/9, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nông dân đang thu hoạch lúa trên cánh đồng khối phố Hà Tây 1, phường Điện Bàn Bắc. Ảnh: HOÀNG HI
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị đảm bảo an toàn các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong ảnh: Nông dân đang khẩn trương thu hoạch diện tích lúa vụ hè thu còn lại. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và tình hình thiên tai trong mùa mưa bão năm 2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin thiên tai để chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ động thực hiện việc quản lý tàu thuyền ra khơi...

Các ban quản lý, chủ đầu tư các công trình đang thi công sẵn sàng triển khai phương án phòng chống mưa lớn cho các công trình, triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước; khẩn trương hoàn thành chằng chống và cắt tỉa cây xanh đường phố, hạn chế ngã đổ trong mùa mưa bão 2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện đảm bảo an toàn các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương thông tin về tình hình thiên tai cho các đơn vị, trụ sở, cơ sở hạ tầng du lịch và khách du lịch; yêu cầu các khu du lịch, khu vui chơi giải trí ngoài trời... đảm bảo an toàn cho du khách, cơ sở hạ tầng... khi có thiên tai xảy ra.

UBND các xã, phường rà soát, chủ động tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đảm bảo an toàn các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, trên sông, trên suối, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Các địa phương, đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo, diễn biến mực nước các hồ chứa, tổ chức vận hành điều tiết hồ đảm bảo theo đúng quy trình đã được phê duyệt; duy trì kiểm tra an toàn đập, hồ chứa; phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn không cho người dân và phương tiện đi lại trong hồ và tràn xả lũ; kịp thời thông báo cho địa phương vùng hạ du khi mực nước qua tràn để cảnh báo cho nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp và các bản tin thời tiết, cảnh báo dông, lốc, sét,… hằng ngày để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Chủ động ứng phó mưa dông, gió giật mạnh và thiên tai thời gian đến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO