Sau thất bại tại SEA Games 33 trước U22 Việt Nam, Chủ tịch CLB Ratchaburi chỉ ra những lỗ hổng trong đào tạo trẻ và sự phụ thuộc ngoại binh của bóng đá Thái Lan.
Bóng đá Thái Lan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin sau khi liên tiếp để mất ngôi vương vào tay đại kình địch Việt Nam. Thất bại tại trận chung kết SEA Games 33 không chỉ kéo dài cơn khát Huy chương Vàng của "Voi chiến" kể từ năm 2017, mà còn phản ánh sự hụt hơi rõ rệt của nền bóng đá từng giữ vị thế số một khu vực.
Theo ông Tanawat Nitikanchana, Chủ tịch CLB Ratchaburi, gốc rễ của sự sa sút này nằm ở công tác đào tạo trẻ. Sau khi thế hệ vàng của những Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan dần bước qua đỉnh cao, bóng đá Thái Lan vẫn chưa tìm ra được lớp kế cận đủ tầm để duy trì vị thế thống trị Đông Nam Á.
Chủ tịch CLB Ratchaburi chỉ ra một nghịch lý đang tồn tại ở giải vô địch quốc gia. Dù Thai League mùa 2025/26 được đánh giá là hấp dẫn và giàu tính cạnh tranh hơn, nhưng phần lớn sự thăng tiến này lại dựa trên việc sử dụng ngoại binh. Điều này vô tình tạo ra rào cản cho các tài năng nội địa.
"Việc dùng cầu thủ ngoại giúp nâng cao chất lượng và tính giải trí, nhưng khi các CLB phụ thuộc quá nhiều vào họ, cầu thủ Thái lại càng ít cơ hội ra sân và phát triển. Vòng luẩn quẩn này đang lặp đi lặp lại khiến số lượng cầu thủ nội đủ năng lực thi đấu ở đẳng cấp cao trở nên khan hiếm," ông Tanawat phân tích.
Vấn đề triệu tập nhân sự cho U22 Thái Lan tại SEA Games cũng được nhắc tới như một nguyên nhân khách quan. Do giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days, các CLB chuyên nghiệp thường ưu tiên quyền lợi riêng và không nhả những trụ cột quan trọng cho đội tuyển trẻ.
Tuy nhiên, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, ông Tanawat cho rằng giải pháp căn cơ duy nhất là mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo trẻ trên diện rộng. Ông nhấn mạnh rằng khi nền bóng đá có đủ chiều sâu lực lượng, việc thiếu vắng một vài cá nhân do CLB không nhả quân sẽ không còn là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng của đội tuyển.
Thất bại kép trước bóng đá Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2024 và SEA Games 33 đang buộc những người làm bóng đá Thái Lan phải nhìn nhận lại chiến lược phát triển dài hạn để tìm lại vị thế vốn có.