Kinh tế

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn: Xây dựng Tam Hải thành đô thị du lịch sinh thái

NGỌC PHÚ 09/11/2025 17:26

ĐNO - Chiều 9/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn cùng lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với lãnh đạo xã đảo Tam Hải. Theo ông Phạm Đức Ấn, xã Tam Hải cần xác định rõ tầm nhìn xây dựng xã đảo theo hướng đô thị du lịch sinh thái, hiện đại và bền vững, tạo ra những dấu ấn riêng, điểm nhấn đặc sắc để thu hút du khách.

9-11 chu tri
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Anh Thi (bên trái) và Trần Nam Hưng tại buổi làm việc tại xã Tam Hải chiều 9/11. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, Nguyễn Thị Anh Thi và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Theo báo cáo của UBND xã, kinh tế biển là ngành chủ lực, giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế địa phương. Hiện toàn xã có 413 tàu thuyền với sản lượng khai thác hải sản bình quân đạt 4.085 tấn/năm, mang lại giá trị 85,4 tỷ đồng. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cũng đạt 779,4 tấn, trị giá 79,1 tỷ đồng.

9-11-qua(1).jpg
Lãnh đạo thành phố tặng quà cho các hộ nghèo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bên cạnh kinh tế biển, Tam Hải còn có 3,3ha đất nông nghiệp cho sản lượng hoa màu 3,2 tấn/năm (giá trị khoảng 112 triệu đồng) và 228ha đất lâm nghiệp, bao gồm 100 ha rừng phòng hộ, 116ha rừng sản xuất và 12ha rừng ngập mặn. Các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ cũng phát triển ổn định, đóng góp 9,9% vào tổng giá trị sản phẩm hằng năm của xã.

Hiện nay, xã có 197 cơ sở kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 950 lao động. Giai đoạn 2020 - 2024, tổng thu ngân sách xã đạt bình quân hơn 31 tỷ đồng/năm, tăng 284,26%/năm; phần xã quản lý tăng 12,38%/năm. Đến nay, Tam Hải đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, duy trì 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 70,5 triệu đồng/năm.

Tại buổi làm việc, đại diện xã Tam Hải đã kiến nghị thành phố hỗ trợ 15 tỷ đồng/năm vốn đầu tư công (ngoài định mức phân bổ chung) để đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa hạ tầng, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, đưa Tam Hải trở thành một cực phát triển kinh tế phía nam thành phố.

ktra9-11.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn (giữa) kiểm tra dự án tuyến đường ven biển phục vụ du lịch. Ảnh: NGỌC PHÚ

Xã cũng đề nghị bố trí ngân sách khoảng 230 tỷ đồng để đầu tư các dự án hạ tầng thiết yếu như: nâng cấp đường trung tâm xã, tuyến đường từ bến đò đến Trường Tiểu học Trần Phú, hệ thống kè tại thôn 3 và thôn 4, đường ven biển và khu thể thao xã.

Về phát triển du lịch, xã kiến nghị thành phố sớm xây dựng “Đề án phát triển du lịch xã Tam Hải giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2040”, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển, đảo. Địa phương cũng đề nghị, trong giai đoạn 2026 - 2030, khi triển khai dự án nạo vét luồng Cửa Lở, thành phố cần nghiên cứu phương án điều chỉnh luồng tuyến giao thông thủy, tạo điều kiện xây dựng cầu qua đảo, đáp ứng nguyện vọng của người dân và mở ra cơ hội phát triển bền vững.

Ghi nhận các kiến nghị, lãnh đạo UBND thành phố đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế biển của Tam Hải, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc quy hoạch đồng bộ, đầu tư hạ tầng và bảo vệ môi trường để hướng tới phát triển bền vững.

9-11 KTRA
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn thị sát dọc sông Trường Giang. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn biểu dương những nỗ lực của chính quyền và nhân dân Tam Hải trong việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Ông nhấn mạnh, xã cần xác định rõ tầm nhìn xây dựng xã đảo theo hướng đô thị du lịch sinh thái, hiện đại, bền vững, đồng thời phải tạo ra những dấu ấn riêng và điểm nhấn đặc sắc để thu hút du khách.

“Địa phương phải tạo ra các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, có sức hấp dẫn riêng. Muốn làm được điều này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành và sự quyết tâm, chủ động của chính quyền địa phương”, ông Phạm Đức Ấn chỉ đạo.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu xã phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với định hướng phát triển mới. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, xác định đây là nhóm sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương. Ông cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ Tam Hải hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị du lịch đảo kiểu mẫu, với hạ tầng đồng bộ, môi trường sống an toàn, thân thiện, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cùng các lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành khảo sát thực tế dọc sông Trường Giang. Thực hiện: NGỌC PHÚ

Trước đó, trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế dọc sông Trường Giang, từ khu vực Cửa Đại đến xã Tam Hải. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn sông bị bồi lấp nghiêm trọng, làm thu hẹp dòng chảy và cản trở lưu thông tàu thuyền, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nạo vét, khơi thông. Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra dự án đường ven biển phục vụ phát triển du lịch, kết nối các khu, điểm du lịch của thành phố.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn: Xây dựng Tam Hải thành đô thị du lịch sinh thái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO