Cơ quan chức năng đang tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân
Ngày 1/12 vừa qua, một đám cháy bùng phát tại khu đất tập kết container gần Trung tâm Y tế xã Hòa Vang tạo cột khói đen cao hàng chục mét buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố khẩn trương điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Robot chữa cháy được triển khai từ điểm cao, phun nước trực diện vào vùng cháy sâu một giải pháp kỹ thuật hiện đại phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc hạ nhiệt, ngăn chặn cháy lan trên diện rộng.
Sau hơn hai giờ nỗ lực chữa cháy, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khống chế hoàn toàn đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều container cùng hàng hóa bên trong bị thiêu rụi.
Theo số liệu do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cung cấp, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 112 vụ cháy (trong đó 105 vụ cháy trong khu vực dân sự và 7 vụ cháy rừng). Đơn vị đã tham gia tổ chức chữa cháy 100 vụ, với tổng số 337 lượt phương tiện cùng 2.020 lượt cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ tự dập tắt 12 vụ.
Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết, để hạn chế thấp nhất các sự cố cháy, phòng đã chủ động, kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, qua đó nâng cao trách nhiệm của UBND các cấp và nhất là người đứng đầu ở các địa phương và sở, ngành đối với công tác này.
Đơn vị đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác tổ chức chữa cháy.
Tăng cường công tác tuyên truyền
Với mong muốn nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cơ sở trên địa bàn trong việc tuân thủ quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, UBND phường Ngũ Hành Sơn đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về khai báo và cập nhật dữ liệu phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 680 cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn.
Theo đó, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố), UBND và Công an phường Ngũ Hành Sơn cùng Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) đã thông tin những quy định mới liên quan trách nhiệm của các cơ sở trong công tác này.
Theo ông Vũ Thành Nhơn, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về khai báo và cập nhật dữ liệu đã giúp ông nâng cao nhận thức. Đồng thời nắm, chấp hành đúng các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tính mạng, tài sản cho doanh nghiệp của ông.
Thượng tá Nguyễn Thành Nam đánh giá, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai đồng bộ và có hiệu quả công tác tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn đến người dân thông qua nhiều hình thức: tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng, trang thông tin điện tử.
Lực lượng cũng tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe chữa cháy, cano trên các tuyến đường chính, chợ, nơi tập trung đông người, vị trí neo đậu tàu thuyền được 1.344 lượt, 2407,5 giờ; tổ chức 3.190 buổi tuyên truyền miệng với 326.421 lượt người nghe tập trung tại các khu dân cư, chung cư; chủ cơ sở, hộ gia đình; tiến hành phát gần 31.411 tờ rơi, tài liệu, cẩm nang an toàn về phòng cháy, chữa cháy…
Ngoài ra, triển khai hoạt động hướng dẫn, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tháng) tại các trụ sở Phòng PC07 và tại một số điểm trường học, thu hút khoản 6.457 người tham dự thực hành, trải nghiệm; duy trì, nhân rộng 3 mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy, đến nay đã xây dựng được 862 tổ liên gia an toàn PCCC; 2.495 điểm chữa cháy công cộng và 605 điểm chữa cháy công cộng ban đầu….
Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu Giám đốc Công an thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; củng cố, kiện toàn lực lượng tại chỗ; rà soát bổ sung, trang bị phương tiện chữa cháy đảm bảo yêu cầu; tăng cường chế độ tuần tra, canh gác nhất là thời điểm ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.
Đồng thời tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất tại các cơ sở, khu dân cư trên địa bàn, đặc biệt các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khu vực tổ chức các lễ hội như: chợ, trung tâm thương mại; các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà trọ; cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy cao; nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các khu dân cư tập trung đông người…