Mặt trận, đoàn thể và chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố đang tích cực nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường biển, từng bước thay đổi nhận thức, thói quen của người dân.

Thành lập từ năm 2022, Đội Thiện nguyện xanh nhi ở khối phố Hòa Trung, phường Quảng Phú vẫn duy trì hoạt động nhặt rác bãi biển vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Đội có 22 thành viên là các em thiếu nhi từ 6 tuổi trở lên, đang sinh sống trên địa bàn phường.
Ông Lê Dũng, Trưởng khối phố Hòa Trung cho biết, qua 3 năm hoạt động, các em tự giác tham gia đúng giờ, không cần đến tận nhà hoặc liên hệ phụ huynh để kêu gọi. Đúng 5 giờ 15 phút, các em đã có mặt tại bãi biển Hòa Trung, sẵn sàng nhận công việc.
“Trong quá trình tham gia nhặt rác, chúng tôi thường xuyên giáo dục về tầm quan trọng, ý nghĩa của hoạt động bảo vệ môi trường biển và khích lệ tinh thần các em. Nhờ đó, hoạt động của đội luôn duy trì đều đặn, từng bước lan tỏa ý thức này đến với người lớn”, ông Dũng chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, thời gian qua, địa phương huy động lực lượng từ các hội, đoàn thể và người dân thường xuyên ra quân dọn vệ sinh khu vực đường làng, ngõ xóm, khu dân cư và bãi biển.
Đồng thời, tổ chức nhiều mô hình giảm thiểu rác thải như “Ngôi nhà xanh”, “Tái chế rác thải nhựa bán gây quỹ vì người nghèo”, “Xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón”, “Homestay không rác thải nhựa”…
Song song với việc duy trì các mô hình, các phong trào từ các hội, đoàn thể và khu dân cư, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền người dân, khách du lịch hạn chế sử dụng bao bì ni lông, các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Tại xã đảo Tân Hiệp, sáng kiến xử lý rác hữu cơ tại cơ sở phục hồi tài nguyên (MRF) ra đời từ năm 2021, thu hút 120 hộ dân ở thôn Bãi Ông tham gia.
Bà Lê Thị Thu Thủy là một trong những hộ tiên phong thực hiện mô hình này. Mỗi ngày, bà Thủy thu gom rác thải từ các hộ kinh doanh, du lịch trên địa bàn, sau đó phân loại. Rác vô cơ không thể tái chế được tập kết để đơn vị môi trường đưa đi xử lý; rác vô cơ có thể tái chế thì thu gom bán phế liệu. Rác hữu cơ khô như lá cây, giấy… được ủ làm phân compost; rác hữu cơ ướt như vỏ cam, chanh, hoa quả hư được ủ lên men làm nước rửa chén.
“Mỗi ngày, tôi thu gom khoảng 30 - 40kg rác hữu cơ. Trung bình từ 3 - 6 tháng, tôi xử lý được khoảng 40 - 50kg phân compost, dùng bón cho hoa quả trong vườn”, bà Thủy chia sẻ.
Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, trong 2 năm qua, mô hình phục hồi tài nguyên tại Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp) đã thu gom hơn 24 tấn rác thải sinh hoạt; trong đó, phân loại và xử lý tại cơ sở MRF hơn 12,6 tấn rác hữu cơ, thu hồi khoảng 200kg rác tái chế và 500kg rác nhựa giá trị thấp, góp phần giảm gần 50% lượng rác phát sinh từ hộ gia đình.
Tại các xã Thăng An, Tam Xuân, ngư dân đang nhân rộng mô hình thu gom rác thải trên tàu cá để mang về bờ xử lý. Các doanh nghiệp du lịch ven biển trên địa bàn hưởng ứng bằng cách đưa hoạt động nhặt rác, dọn vệ sinh vào tour dành cho khách quốc tế; vận động du khách đưa rác thải về bờ sau chuyến du lịch Cù Lao Chàm; sử dụng vật liệu thân thiện thay thế chai nhựa, ống hút, túi ni lông... Qua đó đã tạo sự lan tỏa trong ý thức bảo vệ môi trường biển, đảo.