Giao thông - Xây dựng

Chung tay gỡ nút thắt mặt bằng

CÔNG TÚ 01/08/2026 10:40

Nhiều vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng thi công các công trình hạ tầng giao thông đã được tháo gỡ, tạo tiền đề để dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư. Thành quả đó đến từ việc phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu.

1(3).jpg
Xã Thạnh Bình huy động các lực lượng ra quân cuối tuần hỗ trợ chặt dọn cây cối, tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng thi công Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam. Ảnh: CÔNG TÚ

Phát huy vai trò, trách nhiệm

Mặc dù là ngày cuối tuần, cấp ủy, chính quyền xã Thạnh Bình vẫn huy động dân quân tự vệ, trưởng thôn, tổ chức Mặt trận cùng đơn vị điện lực, viễn thông, nhà thầu vào cuộc để hỗ trợ người dân đã nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, phát dọn cây cối bàn giao thi công Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam.

Trong đợt ra quân này, địa phương tiếp tục vận động hộ dân nào nhận tiền theo phương án giải phóng mặt bằng đã duyệt sẽ lập tức được hỗ trợ phát dọn cây cối, tháo dỡ vật kiến trúc.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng nhìn nhận, hành động đầy trách nhiệm của xã Thạnh Bình nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 3/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. Đồng thời thể hiện quyết tâm đồng hành đưa dự án sớm về đích, phát huy hiệu quả đầu tư công và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2-2-.jpg
Người dân xã Nam Phước nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thuộc Dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước. Ảnh: CÔNG TÚ

Ngày cuối tháng 7, ông Bùi Quang Trường, Giám đốc Chi nhánh khu vực 8 (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố) báo tin vui về tiến độ giải phóng mặt bằng thi công Dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên, quốc lộ 1 và quốc lộ 14H (xã Nam Phước).

Ông Trường cho biết, sau nhiều ngày tốc lực thực hiện các thủ tục theo quy định và sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, mặt bằng cho dự án đã khơi thông toàn bộ.

Ông Trường nói, ngoài sự đồng thuận của người dân vùng dự án và nỗ lực của các bên liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mình.

Theo tiến độ, dự án này phải hoàn thành vào tháng 4/2023, nhưng vì nhiều lý do đã tạm dừng và mới bắt đầu thi công trở lại từ ngày 31/5/2026. Việc “nút thắt” mặt bằng công trình này được tháo gỡ sẽ là điều kiện cốt yếu triển khai thi công hoàn thành bảo đảm.

Hiệu quả từ công tác vận động

Xã Đại Lộc đã về đích giải phóng mặt bằng để thi công đường dẫn nhánh N1 của Dự án cầu Văn Ly và đường trước hạn định lãnh đạo UBND thành phố giao. Tiếp ngay sau đó, xã Điện Bàn Tây cũng hoàn thành tháo gỡ vướng mắc mặt bằng đường dẫn nhánh N2.

img_20260614_100416.jpg
Thi công đường dẫn nhánh N1, thuộc Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn qua xã Đại Lộc. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Lê Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Điện Bàn Tây chia sẻ, trên địa bàn xã có nhiều tấm gương điển hình chấp hành tốt chủ trương về bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án. Đơn cử, ông Lê Phước Thọ (thôn Giáo Ái) luôn phát huy vai trò của đảng viên, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân có đất bị ảnh hưởng chấp hành tốt chủ trương, thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ.

Kỹ sư Bùi Huy Phú (Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3), Tư vấn giám sát trưởng Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn cho hay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình đoạn qua địa phận xã Đại Lộc hoàn tất. Thành công nêu trên phải kể đến vai trò của cán bộ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Chi nhánh khu vực 12 (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố) luôn sâu sát với cơ sở, tích cực vận động người dân đồng thuận với phương án được duyệt.

1784877265140_5066285379511274040_5066285379511274040_h.jpg
Hộ ông Trần Công Thành (xã Tam Anh) tháo dỡ trang trại nuôi tôm để bàn giao mặt bằng. Ảnh: CÔNG TÚ

Cách đây 2 tuần, hộ ông T.C.T (xã Tam Anh) đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thuộc Dự án đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT613B. Trang trại nuôi tôm đang được gia đình tháo dỡ, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu làm các trụ T8, T9 và mố M2 của cầu Trường Giang, đường dẫn nối mố M2 xuống tuyến ĐT613B.

Đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng) cho biết, địa phương và đơn vị liên quan đang tích cực vận động để khai thông mặt bằng 4 thửa đất, 1 trạm biến áp (trách nhiệm thuộc Điện lực Núi Thành) đoạn cuối tuyến. Chủ đầu tư kỳ vọng mặt bằng đoạn dài 0,8km đầu tuyến sẽ được giải phóng xong.

_dsc0006.jpg
Thảm bê tông nhựa đường dẫn cầu An Bình, đoạn qua xã Hà Nha. Ảnh: CÔNG TÚ

Trên công trường thi công Dự án đường nối từ quốc lộ 14H đến ĐT609C (điểm nhấn là cầu Sông Thu), Dự án đường nối từ ĐT609C đến quốc lộ 14B (điểm nhấn là cầu An Bình), liên danh các nhà thầu đang thúc đẩy tiến độ thi công, hoàn thành theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Thành quả nêu trên là nhờ công tác giải phóng mặt bằng đường dẫn vào cầu đã hoàn tất, sau khi lãnh đạo thành phố quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt và giải quyết nguyện vọng của người dân bị ảnh hưởng thấu tình, đạt lý.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Chung tay gỡ nút thắt mặt bằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO