ĐNO - Sau 6 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt những thành quả bước đầu trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội.

Chú trọng xây dựng Đảng
Ông Lê Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Xuân cho biết, sau 6 tháng hoạt động, bộ máy tổ chức của địa phương đã được kiện toàn và sắp xếp đúng quy định.
Đội ngũ cán bộ, công chức dần thích nghi với mô hình chính quyền mới; phát huy cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.
Đảng bộ xã đã triển khai hiệu quả mô hình “Gần dân, sát dân”. Theo đó, mỗi đảng viên đăng ký với chi bộ thực hiện việc gắn bó mật thiết với ít nhất 1 - 2 hộ quần chúng tại nơi cư trú.
“Đến nay, 572 đảng viên thuộc 36 chi bộ đã đăng ký tham gia để kịp thời nắm bắt tâm tư, ghi nhận hiến kế của nhân dân, từ đó tạo sự đoàn kết trong cộng đồng vì mục tiêu chung”, ông Sinh chia sẻ.
.jpg)
Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, ngay sau khi thành lập xã mới, Đảng ủy xã Hà Nha đã tập trung hoàn thiện bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Công tác tạo nguồn và quản lý đảng viên cũng được đặc biệt chú trọng. Đảng ủy xã đã tiếp nhận và hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 10/10 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 100%.
Ông Nguyễn Hữu Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Nha nhận định, thông qua phong trào “dân vận khéo”, niềm tin của nhân dân được củng cố, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân càng thêm gắn bó. Sự đoàn kết này chính là sức mạnh cốt lõi để chuyển hóa khát vọng thành hành động, cùng chung tay phát triển quê hương và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Tại xã Phú Thuận, sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã đã kết nạp 10 đảng viên mới, hoàn thành 100% chỉ tiêu Thành ủy Đà Nẵng giao, đồng thời chuyển đảng chính thức cho 8 trường hợp.
Bà Võ Thị Thúy Nguyệt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thuận cho biết, địa phương đã hoàn tất việc cập nhật thông tin căn cước của toàn bộ đảng viên vào phần mềm dữ liệu và cấp đổi thẻ Đảng kịp thời (đều đạt tỷ lệ 100%). Năm 2025, toàn bộ 34/34 tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 6 đơn vị đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Điểm sáng phát triển kinh tế
Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, ông Nguyễn Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Lộc cho biết, lĩnh vực kinh tế của địa phương đạt nhiều kết quả ấn tượng, vượt xa các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đạt 7.881,1 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 322,5 tỷ đồng, chạm mức 363,1% so với dự toán giao.
Về lộ trình đưa Đại Lộc trở thành phường vào cuối năm 2030, ông Nguyễn Hảo thông tin, các dự án trọng điểm như đường tránh Tây Ái Nghĩa và kè khẩn cấp sông Vu Gia đang được đẩy nhanh tiến độ. Những công trình này không chỉ hoàn thiện hạ tầng khung mà còn mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
Đáng chú ý, địa phương đã tích cực xúc tiến, mời gọi Tập đoàn FVG nghiên cứu đầu tư dự án “Khu dân cư sườn đồi và dịch vụ du lịch mặt nước Đại Lộc”.
Với quy mô khoảng 130,6ha, dự án được định hướng trở thành khu dân cư sinh thái sườn đồi cao cấp, kết hợp du lịch mặt nước đặc sắc nhờ lợi thế địa hình đồi núi xen kẽ sông hồ. Đây sẽ là không gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm độc đáo trên trục kết nối từ nội đô Đà Nẵng qua các di sản Hội An, Mỹ Sơn đến Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.

Khép lại năm 2025, xã Duy Xuyên ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%, vượt 1% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm.
Theo ông Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Duy Xuyên, thành quả này có được nhờ sự ổn định và bứt phá của các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ.
Hiện có khoảng 9.100 lao động đang làm việc tại các cụm công nghiệp trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 2.510 tỷ đồng (vượt 0,2% kế hoạch), trong khi ngành thương mại - dịch vụ và du lịch đóng góp hơn 1.123 tỷ đồng.
Tương tự nhiều địa phương khác, sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2025 của xã Hà Nha đối mặt với nhiều thách thức do dịch tả lợn châu Phi và thiên tai. Mưa lũ bất thường trong tháng 6 cùng các đợt lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề cho hoa màu.
Dẫu vậy, tổng giá trị toàn ngành vẫn đạt hơn 206 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2024. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 1.577 tỷ đồng, tương ứng 101,8% kế hoạch và tăng 12,9% so với cùng kỳ.
Những thành quả bước đầu này là tiền đề quan trọng để xã Hà Nha nói riêng và các địa phương nói chung triển khai thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, hướng tới hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030.